Hôm nay mình xin được lược dịch 1 bài của Kenrockwell (nguồn)để nói về biểu đồ màu - Color Histogram (YRGB hoặc RGB), là 1 dạng biểu đồ chi tiết hơn so với Histogram mà chúng ta đã biết trước đây qua bài dịch: Histogram - Tiện ích "vàng" thường bị bỏ quên của bác CYON (bác nào không rõ thì click vào bài trên để đọc trước khi xem tiếp bài này hen). Sai sót sẽ không thể tránh khỏi nên mong các bác góp ý thêm để hoàn thiện, cảm ơn mọi người!
Sơ lược lại về Histogram thông thường:
+ Trục hoành: biểu đồ càng tràn về bên phải -> dư sáng, càng tràn về bên trái -> thiếu sáng.
+ Trục tung: số pixel của các vùng sáng, tối, trung tính trên ảnh, biểu đồ càng dâng cao thì số pixel của vùng đó trên hình càng nhiều.
Giới thiệu về Color histogram (biểu đồ màu sắc):
Color histogram là 3 histogram tách biệt, mỗi histogram cho mỗi kênh R (red), G (green), B (blue). Các histogram này sẽ giúp các bác xác định được đúng độ phơi sáng (exposure) trong tích tắc.
Dạng Histogram thông thường như phía trên sơ lược, phổ biến trong nhiều máy ảnh, sẽ gây hiểu lầm và tệ hơn nữa là sẽ trở nên vô dụng đối với nhiếp ảnh màu (color photography). Bởi vì nó có thể hiển thị cho anh em ta thấy là đúng độ phơi sáng trong khi thực tế có một số vùng màu đã bị quá sáng (overexposed) mà ta không để ý.
Tại sao lại cần Color (YRGB hoặc RGB) histogram
![]()
![]()
![]()
![]()
Nikon có một bí mật nhỏ nhơ nhớp trong nhiều năm về trước (em ko đả kích Nikon nhé, chỉ dịch lại thôi hà, hehe). Trong đó, các máy của nikon như D1X, D50, D100, D70... chỉ lấy dữ liệu cho histogram dựa trên kênh Green. Các đời máy này hoàn toàn bỏ qua dữ liệu của kênh Red và Blue. Điều này rất dễ nhận ra, các bác cứ quăng 1 tấm hình vào trong Photoshop và so sánh với histogram của camera, sẽ thấy nó trùng khớp với histogram của kênh Green.
Điều này sẽ rất tệ hại bởi vì bất kỳ màu nào khác ngoài màu xanh lá (green) đều có thể bị dư sáng mà ta không biết nếu chỉ nhìn vào histogram thông thường. Tệ hơn nữa nếu các bác không thèm xem lại hình mà chỉ nhìn vào một mình cái histogram thì nó sẽ rất có thể đem lại cho các bác 1 bức hình dư sáng và hủy diệt những bức hình đó!
Những đời máy Nikon mới hơn, như D200 hay D2X đều có color histogram (máy thời của chúng ta bây giờ thì hiển nhiên có rồi, các bác chụp xong cứ nhấn nút info 2, 3 lần gì đó sẽ thấy cái color histogram này :D). Ngay cả 1 cái máy hình bỏ tủi Casio cũng có color histogram.
Hầu hết các máy ảnh số đều sử dụng histogram đơn sắc thông thường. Tớ thì không thèm coi nó mà thay vào đó tớ coi hình trên LCD còn hay hơn.
Đối với những vùng dư sáng nhấp nháy trên LCD: trên những camera mà chỉ có histogram đơn thông thường, thì những vùng nhấp nháy này chỉ dựa trên 1 kênh màu, do đó các bác vẫn có thể có những vùng bị dư sáng mà không hề nhấp nháy.
Các bác cần có histogram hiển thị riêng từng kênh R, G, B. Histogram đơn thông thường sẽ không cho ta thấy khi chỉ có 1 màu bị dư sáng.
Hầu hết các nhà SX máy ảnh gọi là color histogram "RGB". Còn tớ thì gọi chúng là "YRGB" kể từ khi chúng hiển thị luôn cả thông tin về độ chói (luminance) (gọi là Y bởi vì bọn kỹ sư gọi là thế). Độ chói Y này là sự kết hợp giữa 3 giá trị R, G và B. Các máy ảnh ngày này đều hầu hết có YRGB histogram đầy đủ.
Xem White balance dựa vào histogram
Để làm được điều này các bác cần coi cái color histogram nhé!
Khi các bác chụp 1 tờ giấy phẳng, các bác sẽ thấy trên biểu đồ có một đỉnh nhọn ở mỗi một kênh màu.
Các bác sẽ cân bằng trắng đúng (trung tính - neutral) nếu như đỉnh nhọn này nằm trên cùng 1 chỗ trên biểu đồ của mỗi kênh màu, và nếu không, thì ngược lại, các bác chưa balanced. Vì du dễ nhận thấy: nếu kênh màu đỏ bị lệch xa về bên phải thì ảnh của các bác sẽ bị ám nhiều màu đỏ.
Nguồn: Kenrockwell.com
Lược dịch: Đại Ngàn
(còn nhiều sai sót, nhờ các bác cao thủ vào cho ý kiến để hoàn thiện hơn)