#1
![]()
Con đường chính của khu bán đồ điện tử .Nếu khách mua đồ ở những tiệm ngoài mặt tiền này với món hàng khoãng 1000$ thì có thễ bị đắt hơn 200$.Chịu khó ra phía sau mua thì rẻ hơn .
#2
![]()
Còn đây là con đường phía sau chuyên bán đồ mới có ,cũ cũng nhiều lắm .Thường thì VN mình sang đây ai cũng biết đến chỗ này , chịu khó lục lọi thì cũng có những món mình thích mà giá rất bèo , nơi đây mặt hàng vi tính chiếm số nhiều .
#3
![]()
dĩa DVD ở Nhật được sử dụng rộng rãi , nhất là được dùng thu đài TV hoặc phim ảnh , nhưng bây giờ thì dân Nhật họ dùng đầu HDD ( dĩa cứng ) và DVD (đầu chuyên dùng không phải máy Vi tính ) thay cho đầu máy dùng băng VHS để thu đài TV , vì vậy dĩa DVD bây giờ rất rẻ .
#4
![]()
đầu đọc dĩa CD ,còn mới nhưng model cũ nên được xếp vào mặt hàng cũ ,giá chừng vài trăm yên nhật .
#5
![]()
Máy chụp hình cũ hư , bán miễn đổi hoặc trả lại , nhưng biết chỉnh sữa lại chút đỉnh thì xài vẫn tốt .