Các máy DSLR thường sử dụng Led hồng ngoại để nhận tín hiệu remote. Dựa vào điều này, em chế 1 cái remote cho máy Nikon. Linh kiện sử dụng là Led phát hồng ngoại, vi điều khiển Atmel 2313 và 1 số linh kiện khác như điện trở, transistor, phím bấm, pin 3 volt. Sơ đồ mạch như sau:
Trung tâm của mạch này là vi điều khiển Atmel 2313. Vi điều khiển (MCU) là một loại vi xử lý (CPU) nhưng nó còn có thêm các thiết bị khác như ROM, RAM, Timer, Internal oscilator....Đầu tiên, ta viết chương trình cho 2313, sau đó biên dịch và nạp vào ROM của nó. Khi bấm phím tức cấp nguồn cho mạch, Atmel 2313 sẽ phát chuổi xung ra Transistor kích Led hồng ngoại hoạt động.
Trên lý thuyết, remote này có thể điều khiển D90,80,70.....40. Tuy nhiên, em chỉ mới thử với D40 và thấy rất OK.![]()