
Được gửi bởi
Nikonian2006
6. Áp dụng vào trong ảnh của anh đã chụp ở trên, anh chưa chọn được khoảnh khắc đẹp. Những cảnh mà anh chụp serving hầu như rất khó đẹp nhưng anh chụp nó là vì nó rất là dễ chụp. Khi người ta xem ảnh của anh, họ sẽ biết là khoảnh khắc này khó hay dễ chụp và chính cái khó chụp sẽ làm cho bức ảnh thu hút họ. Để biết khó hay dễ đó là khả năng nhìn nhận và phán quyết của người chụp. Nếu anh đồng ý với điều em nói thì anh sẽ cần phải bỏ đi cách mà anh đã quen chụp và học lại phương pháp mới.Anh hãy đi xem một tấm ảnh table tennis của pro chụp mà anh thích và tự trả lời tại sao anh thích nó. Cái gì trong đó làm cho anh thích nó và, đi sâu hơn, làm được như vậy phải cần làm gì? Nếu anh trả lời được câu "làm sao" thì chính là lúc anh đang bắt đầu hình thành khả năng phán đoán và phân tích trong kỹ năng. Bước tiếp theo là kinh nghiệm chụp thực tế. Sau khi anh đã qua được ngưỡng cửa này, anh sẽ tự tin và không hế biết sợ bất cứ lĩnh vực thể thao nào.