Luyện tập cách nhìn sáng tạo (bài tập 2)
Tôi hy vọng các bạn đã áp dụng bài tập 1 và có thể có bạn đã tìm cho mình những góp nhìn độc đáo. Tôi xin trích dịch tiếp bài tập thứ hai.
Bài tập: Nhìn với ống kính Tele
Hai phẩm chất của telephoto là cái chiều sâu (DOF) vốn đã rất cạn và khả năng dồn vị trí tương đối của các chủ thể vào một khung cảnh, vì thế đã tạo được cảm giác là không gian rất "đông đúc". Hãy thử bài tập nhìn qua ống kính tele-zoom này mà tôi biết sẻ giúp bạn "thấy" qua loại ống kính cá biệt này. Dùng camera và ống kính tele-zoom, ngắm một người nào đó ngay giữa khung hình với ống kính ở độ zoom ngắn nhất, ví dụ nếu bạn dùng ống kính 60-300mm, để ống kính ở 60mm. Cố gắng đảm bảo lả người trong ảnh không đứng gần một bức tường hay bụi cây rậm rạp, tốt nhất là hơn 3 mét cách xa phông nền. Đồn thời đảm bảo là trong khung ảnh là đầu người trong ảnh ngay sát mép trên của khung và chân thì sát ngay mép dưới của khung ảnh. Bây giờ chụp một cái ảnh.
Kế tiếp, zoom ống kính đến 135mm và lùi lại đến khi đầu và chân người trong ảnh lại hiện ra ở mép trên và dưới của khung ảnh. Chụp một tấm ảnh. Để ý là khi bạn dùng tiêu cự ngắn, phần phông nền nhìn rỏ chi tiết hơn khi bạn chụp người đó trong cùng vị trí nhưng tiêu cự lớn (xa) hơn. Cái DOF mỏng đi (phông nền xóa mờ) ở tiêu cự xa hơn này là lý do tại sao những nhà nhiếp ảnh đầy kinh nghiệm chọn loại tiêu cự xa để lấy nét chụp hoa hay ảnh chân dung đơn giản.
Nếu bạn có thể chụp với hiệu quả như vậy với một tiêu cự hơi xa, như ở tiêu cư 135mm, tưởng tượng coi bạn có thể xóa phông như thế nào ở những tiêu cự 200mm, 300mm, và 400mm. Điểm thú vị là bạn càng rời xa chủ thể thì phông nền càng khuếch tán và mất chi tiết. Bởi thế, bạn có thể làm cho cái phông nền lung tung nhiều màu sắc linh tinh thành một biển màu nhẹ nhàng đơn giản bằng cách chụp chủ thể từ xa hơn 3 đến 5 mét trước phông màu và ống kính tele-zoom ở 200mm hay 300mm.
Ngoài ra còn có ống kính siêu tele (super telephotos). với tiêu cự từ 500mm đến 2000mm, nhưng loại này ít khi được dùng bởi những nhiếp ảnh gia không chuyên nghiệp - không phải vì chơi không vui, mà vì cái giá của nó mắc cắt cổ. Một hãng sản xuất máy ảnh hiện nay bán cái ống kính 600mm F4 của họ với giá $7800 USD. Có ai mua không? Dỉ nhiên là những cái ống kính này rất có ích, nhưng chúng ít nhiều chọn lọc, chủ yếu, cho những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay những nhiếp ảnh gia không chuyên nhưng rất đam mê, đặc biệt là cho những người chụp thể thao hay thú hoang.
Nếu mà bạn quá tò mò muốn thử loại ống kính dài này mà không chịu nổi nữa, thử gọi điện thoại cho tiệm máy ảnh chuyên nghiệp gần nhà bạn. Có nhiều khả năng là họ có một trong những "nòng súng lớn" này để bạn thuê theo từng ngày hay từng tuần. Chỉ cần chuẩn bị một tý thôi, mướn cái ống kính này một ngày có thể đem lại nhiều phần thưởng trong chụp ảnh. Ai mà biết được? Có thể trong chuyến chụp hình thú hoang ở châu Phi, bạn có thể chụp được cảnh săn mồi hoang dã với ánh sáng tốt và thú vị, bổng nhiên bạn không ngờ rằng mình đã chụp được tấm ảnh bán $10000 USD - ít ra cũng kiếm đủ tiền mua luôn cái ống kính mướn.
Bài tập này đơn giản nhưng cho các bạn mới tập chụp thì sẻ giúp bạn hiểu thêm về ống kính tele. Hẹn bài tập sau.
;)
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"