Chào hai bạn S3IS và S5IS.
Mình không có các máy này, nhưng mà có tài liệu hướng dẫn sử dụng. Nên mạo muội giải thích như sau.
Chức năng Focus lock / AF Lock nói chung trên máy số nào cũng có nguyên tắc như nhau.
Bình thường, sau khi căn nét xong (bấm nửa nút chụp để máy căn nét) - thường có tiếng bíp hay màu gì đó hiện lên trong ống ngắm hay LCD, nếu bấm nốt xuống nửa nữa thì máy chụp kiểu ảnh đó. Khi chụp kiểu khác lại làm lại như vậy, máy căn nét lại cho khuôn hình mới và chụp. Tuy nhiên có 2 trường hợp gặp phải là:
1. Đối tượng muốn ngắm chụp đồng đều quá về màu sắc (nhất là một mảng lớn đồng màu) và quá sáng hoặc quá tối máy không thể căn nét tự động được;
2. Muốn chụp nhiều kiểu cùng khoảng cách nhưng cứ phải nhấn nửa nút - rồi cả nút rất bất tiện, ví dụ trong trường hợp muốn chụp một chủ thể tĩnh và đặt máy trên chân máy
Từ đó sinh ra chức năng khóa căn nét Focus lock / AF Lock, cách làm là:
- Bấm nửa nút để máy căn nét với khoảng cách nhất định tới chủ thể
- Giữ nguyên mức nửa nút đó và đồng thời - nhớ là đồng thời - bấm nút hoặc gạt lẫy khóa căn nét. Lúc này máy sẽ giữ nguyên chế độ căn nét (với cùng khoảng cách từ máy tới chủ thể). Sau đó, bấm chụp 1 kiểu và bấm lại nhiều kiểu thì chỉ số căn nét không thay đổi. Ở một số máy, muốn xóa cự ly căn nét đã lấy thì phải mở khóa căn nét hoặc bấm vào nút nào đó, có máy sẽ tự động mở khóa sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ 30 giấy.
Được biết, ở S3 và S5 IS, sau khi bấm nửa nút và máy đã căn được nét thành công, nhấn vào nút MF để khóa cự ly nét vừa lấy lại. Sau đó chụp nhiều kiểu (với cự ly không đổi = độ nét như nhau), đèn MF sẽ nháy trên LCD. Khi muốn mở khóa căn nét, lại bấm vào MF một lần nữa.
Ứng dụng:
1. Với các mảng chủ thể lớn đồng màu và cường độ sáng, hoặc quá tối hay quá sáng khó lấy nét, bạn nhằm lệch khỏi khuôn hình muốn chụp để nhằm vào các điểm dễ căn nét hơn (với điều kiện khoảng cách từ máy tới điểm đó và từ máy tới chủ thể muốn chụp có cùng khoảng cách) rồi bấm nửa nút. Sau khi máy lấy nét thành công, giữ nguyên không bỏ tay khỏi nút chụp và chuyển hướng ống kính sang chủ thể muốn chụp, cúp khuôn hình (tức là bố cục lại ảnh / recompose) rồi nhấn nốt nửa nút còn lại.
2. Đối với chụp các chủ thể cố định với khoảng cách cố định tới máy, nhấn nửa nút lấy nét thành công, sau đó khóa AF lại - máy sẽ giữ nguyên giá trị căn nét. Sau đó chụp thoải mái nhiều kiểu; chụp chán thôi không chụp chủ thể đó nữa thì mở khóa AF ra để chụp chỗ khác.
3. Ứng dụng với các chủ thể chuyển động cần chụp nhanh chớp thời cơ nên sợ căn nét không kịp: Căn nét thành công ở một điểm có cự ly cách máy bằng với cự ly chủ thể chuyển động sẽ xuất hiện rồi khóa AF và ngồi chờ chủ thể đó. Khi chủ thể tiến tới đúng tầm có khoảng cách ngang bằng với vật đã dùng để căn nét lúc trước thì cứ thế mà bấm, không phải căn nét nữa. Ví du:
Muốn chụp một em bé tập xe địa hình nhào lộn ngoài vườn hoa. Xe phóng nhanh khó căn nét kịp. Sau khi nhận ra em này hay phóng và chồm xe qua một chiếc ghế đặt cố định, bạn đặt máy (làm một điếu thuốc hay hớp nước) rồi căn nét vào chiếc ghế, khóa căn nét lại và ngồi đợi em bé vòng lại - Nhớ giữ máy ở cự ly không đổi so với chiệc ghế. Khi em phóng xe vòng lại chồm qua chiếc ghế, bạn chỉ chờ có vậy và nhấn nút chụp lia lịa....
Xem thêm hướng dẫn ở Sách hướng dẫn sử dụng:
S3 IS - trang 64, 65
S5 IS - trang 73, 74
Chúc hai bạn có nhiều ảnh đẹp. Nhớ ghé thăm blog của mình nhé.
Được sửa bởi vinacamera lúc 10:24 PM ngày 02-11-2008
Hãy cho tôi một thuật ngữ, tôi sẽ cho bạn hơn một khái niệm. Pls visit my blog!