Cả hai lựa chọn bác đưa ra đều "khó" theo những cách khác nhau. Nếu chính xác bác chỉ muốn mua một trong hai chú này thì về bản chất bác chọn con nào cũng được.
Nikon có lợi thế hơn về danh tiếng và chất lượng cũng đã được khẳng định là số 1 trên thị trường DSLR, nhưng Sony lại nắm thóp thứ đắt nhất trong cái máy ảnh : sensor.
Về body thì em thấy hai chú bác đưa ra không khác nhau gì cả. Những so sánh về tính năng, thiết kế và chất lượng ảnh hẳn cũng cho chất lượng tương đương, khó đánh giá hơn thua.
Như em đã nêu ở trên, bác chọn chú nào trong hai chú này cũng được, khó nhau nhau :
Nikon D60 chỉ tương thích thế hệ ống kính AF-S DX. Ống kính này hiện có số lượng không nhiều, phổ thông nhất vẫn chỉ là lens kit 18-55, 18-70, 18-135 và tele 70-300 hoặc 55-200. Ống kính đời AF-S nói chung chưa chứng tỏ được điều gì vượt trội so với ống AF đời cũ, mặt khác ở thời điểm hiện tại lại chưa có nhiều ống xếp vào hạng "đỉnh cao". Kết luận : với số tiền ít ỏi thì chọn D60 tức là bác chọn kèm cho mình những ống kính chất lượng trung bình, và hạn chế khả năng mở rộng ( ống kính ). Vấn đề này được tranh luận nhiều ở box về D40 ( tương tự D60 ).
Sony tương thích với ống Milnota và được đại ca CZ bảo kê nên có số lượng ống cũng rất lớn. Nhưng điểm yếu của Sony cũng rơi vào vấn đề này ( theo đánh giá của em ). Ống kính Milnota ít được đánh giá cao, điều này em đã được tư vấn thực tế khi có ý đồ mua một em lens Milnota trước đây ( tất cả những người em hỏi đều chê bai ống kính của hãng này - tuy nhiên điều này chỉ là cảm nhận chủ quan ). Ống kính CZ khỏi phải bàn về chất lượng, vấn đề chỉ là giá cả quá cao ( em xem báo giá của bác rùa đưa cho một lần mà thấy choáng ngợp ) và rất khó tìm mua. Kết luận tương tự như phần trên : ít tiền mà mua Sony thì cũng phải chấp nhận sử dụng những lens "bị chê bai".
Nếu nhất quyết chọn một trong hai em này thì em nghĩ bác nên cầm trực tiếp cả hai chú để so sánh. Bác khoái chú nào thì rước chú đó
mah gallery : http://s447.photobucket.com/albums/qq192/NgThaiphoto/