Em có 1 thắc mắc này,từ lâu đã muốn hỏi,nhưng cũng ngại, đó là các lens dòng D như ai cũng biết thì nó không có motor lấy nét trong,mà dùng motor của body để AF,từ đợt bộ 3 lens 17-35/F2.8,28-70/F2.8 và 80-200 F2.8 đời 4 thì Nikon gắn thêm cái motor lấy nét trong cho lens,motor lấy nét dạng này tuổi thọ trung bình khoảng 10-15 năm,tùy người sử dụng.
Em không phủ nhận lens dòng G hiện nay rất tốt,chất lượng quang học vượt trội so với lens đầu D (có lẽ do lớp coating của lens G phù hợp với body ngày nay)
Vậy câu hỏi của em là tại sao thằng Nikon nó không sản xuất tiếp lens không có motor lấy nét như ngày xưa,để đỡ bị hỏng motor mà lại phải thêm cái motor lấy nét trong làm tốn kém thêm(thay vào đó trang bị cho những máy rẻ tiền quả motor lấy nét trong)
![]()