Một máy ảnh mới khi được bán ra thường được kèm theo một ống kính đa dụng, được gọi là ống kính kit. Ống kính kit bán kèm theo máy ảnh thường có chất lượng bình thường, có cấu trúc bằng nhựa tổng hợp và có giá rẻ. Tuy nhiên ống kính FUJINON SUPER EBC XF 18-55mm 1: 2.8-4R LM OIS được bán kèm theo một số máy ảnh Fujifilm X-Series lại là một ngoại lệ. Tuy có cùng tỷ lệ zoom như các ống kính kit thông thường là 18-55mm, nhưng ống kính FUJINON SUPER EBC XF 18-55mm 1: 2.8-4R LM OIS lại có độ mở lớn hơn là 1:2.8-4. Ngoài ra ống kính này có cấu trúc bằng kim loại nên rất chắc chắn và cầm rất chắc tay khi sử dụng. Ống kính FUJINON SUPER EBC XF 18-55mm 1: 2.8-4R LM OIS còn được thiết kế thêm một vòng khẩu độ giúp cho người dùng có thể điều chỉnh độ mở ống kính một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Ống kính được thiết kế với hệ thống lấy nét nội tại (IF) nên vòng gắn kính lọc (58mm) sẽ không xoay khi sử dụng các loại kính lọc polarising và graduated, giúp cho người dùng thao tác được một cách hết sức dễ dàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA ỐNG KÍNH FUJINON SUPER EBC XF 18-55mm 1: 2.8-4R LM OIS.
- Ống kính FUJINON SUPER EBC XF 18-55mm 1: 2.8-4R LM OIS được thiết kế ba thấu kính phi cầu (Aspherical lens) và một thấu kính ED (Extra low dispersion lens). Đặc tính của thấu kính phi cầu là có thể sửa chữa hiện tượng biến dạng (distortion) và hiện tượng cầu sai (spherical aberration) nhằm làm cho hình ảnh đạt được chất lượng cao. Thấu kính ED có khả năng sửa chữa hiện tượng sắc sai (chromatic aberration) nhằm làm cho hình ảnh được thật sắc nét.
- Các thấu kính của các loại ống kính Fujinon XF còn được tráng một lớp phủ HT-EBC (High Transmittance Electron Beam Coating) giúp cho ánh sáng đi qua ống kính được trọn vẹn, từ đó giúp giảm thiểu được hiện tượng lóe sáng (flare) và hiện tượng bóng ma (ghosting) trên hình ảnh.
- Vế mặt cơ học, ống kính FUJINON SUPER EBC XF 18-55mm 1: 2.8-4R LM OIS được thiết kế các động cơ tuyến tính (Linear Motor) để tự động lấy nét và chống rung, giúp di chuyển trực tiếp các thấu kính trong tình trạng ổn định khi hoạt động, nên việc lấy nét và chống rung của ống kính được thực hiện một cách êm ái và hiệu quả. Tất cả thấu kính trong các nhóm đều đồng thời di chuyển khi lấy nét để giảm thiểu hiện tượng coma trên hình ảnh. Kỹ thuật này cũng giúp cho máy ảnh thực hiện các tác vụ quay phim và chụp ảnh được tiện lợi hơn.
Sau đây là một số hình ảnh được chụp bằng ống kính FUJINON SUPER EBC XF 18-55mm 1: 2.8-4R LM OIS trong dịp Tết 2014.
Xin mời các bạn vui lòng xem thêm ảnh tại địa chỉ : http://www.flickr.com/photos/tachuon...7640665797695/















Reply With Quote

