Em chào các bác
Em đọc khá nhiều bài trên các diễn đàn em thấy rất nhiều người hay chọn kiểu chụp xóa phông ( xin nói rõ để các mẫu giáo giống như em biết: đó là kiểu chụp mở khẩu độ lớn để làm mờ hậu cảnh ...)
Có nhiều bác chụp em bé thả diều thì lại để mờ mất tiêu con diều và cảnh vật mây trời hoa lá xung quanh.
Chụp cô gái đi giữa cánh đồng hay đi trên đường quê, chèo thuyền trên sông.... chỉ thấy rỏ nét cô gái còn mây trời sông nước thì mờ mờ ảo ảo....
Khi xem ảnh em thấy nó làm sao ấy nhưng do là dân mới tập tành chơi nên vào mấy nơi đó em không dám ý kiến
Hôm nay em mạo muội hỏi các tiền bối thế này:
- Nếu không cần cắt mẩu ghép lên một ảnh nền khác thì có nên chụp kiểu xóa phông không?
- Chỉ nên chụp kiểu mờ hậu cảnh trong các trường hợp nào?
Rất mong được chỉ bảo của các tiền bối.






Reply With Quote


