Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 35

Chủ đề: Xin hỏi các bác về đo sáng

  1. #1
    Tham gia
    16-05-2011
    Bài viết
    28

    Xin hỏi các bác về đo sáng

    Em chưa hiểu một số điểm về đo sáng, em dùng canon, em có đọc tài liệu trên diễn đàn nhà mình rồi nhưng có vài điểm em chưa hiểu, theo em hiểu như thế này thì không biết là có đúng không, nếu sai chỗ nào xin các bác chỉ bảo giúp em.

    1. Đo sáng là đo vào tấm Gray card tại nơi mình muốn lấy nét hoặc vào một điểm có màu giống màu gray card như lòng bàn tay hoặc mu bàn tay mà có cùng sự phản chiếu ánh sáng sau đó cộng trừ Ev theo kinh nghiệm người chụp để ảnh đủ sáng.

    Em xin hỏi hỏi là: Nếu chụp mẫu thì mình nhờ mẫu cầm hộ tấm Gray card, mình đo vào đấy rồi lấy thông số để chụp, hoặc nếu không có Gray card thì phải tiến đến chỗ mẫu để đo sáng vào lòng bàn tay hoặc mu bàn tay ạ, tức là phải chạy đi đến chỗ mẫu để đo sáng, rồi lại chạy ra ngoài chụp ạ, còn nếu đo vào mặt mẫu thì phải cộng trừ bao nhiêu Ev các bác nhỉ, còn chụp ảnh phong cảnh ở xa tít thì đo sáng như thế nào ạ. Rồi chụp mặt trời ngược sáng thì đo sáng thế nào, lúc chụp buổi tối thì đo sáng thế nào...v...v...

    2. Theo em hiểu thì các bác hay chia sẻ kinh nghiệm là lúc đo thì dùng chế độ Av sau đó lấy tốc và khẩu chuyển sang M và bù sáng xong là chụp, nhưng tại sao phải chuyển sang M ạ, nếu đo ở Av rồi bù trừ sáng chụp tại Av thì ảnh ko đẹp bằng M à các bác.

    3. Cách đo sáng là em chuyển về Av xong rồi tiến đến gần chủ thể chĩa điểm lấy nét vào chủ thể (chỗ nào định đo sáng) bấm nửa nút chụp, rồi nhìn vào khẩu tốc để xem, sau đó chạy lại điểm định đứng chụp, chuyển về M với khẩu tốc vừa có, bù trừ Ev, rồi chụp, em làm thế là đúng hay sai ạ.

    Em chụp ảnh thường thấy ảnh của em cứ như bị một màn sương mù che phủ một cách nhẹ nhàng ý, như vậy có phải là ảnh chưa đúng sáng và cả chưa đúng nét không, em biết là câu hỏi của em là đại ngu rồi, nên xin các bác ném đã thoải mái để giúp em sáng cái đầu ra một tí, cám ơn các bác ạ.

  2. #2
    Tham gia
    10-10-2010
    Location
    Australia
    Bài viết
    806
    Mới chơi thì đi sâu làm gì cho nhức đầu nhức óc hả bác? Cứ từ từ chụp choẹt rồi rút ra kinh nghiệm

    Đối với chân dung em dùng đo sáng điểm (Spot hoặc Center) đo sáng vào mặt của mẫu hoặc nơi nào mình muốn bộc lộ cảm xúc, chụp RAW sau đó Retouch lại bằng PTS hoặc LR

    Đối với Landscape thì đo sáng Matrix

    Hình chụp trên máy thì cũng tương đối phần nào thôi, muốn Perfect thì đa số phải qua Retouch hết
    5D III | 16-35 2.8 II L | Sig 50 1.4 | 85 1.2 II L

  3. #3
    Tham gia
    20-07-2011
    Bài viết
    332
    Khiếp bác miêu tả cái quá trình đo sáng của bác mà em thấy chóng hết cả mặt. Em cũng mới cầm máy. Toàn dùng AV, chỉ chỉnh Khẩu (thỉnh thoảng fix ISO) còn để cho máy làm việc.

  4. #4
    Tham gia
    29-10-2010
    Bài viết
    74
    1. gray card thì tốt rồi không thì e nghĩ đo vào phần tối trên mặt ấy, vì chụp xong thì mình quan tâm nhiều thứ nhưng mẫu hay quan tâm cái mặt trước mà

    2. Đo sáng Av ko chuyển qua M thì bác phải khóa sáng ko lúc chụp focus vào mắt thông số nó lại nhảy nữa, chuyển qua M thì nó giữ thông số đó lại rồi

    3. Sao phải chạy tới chạy lui vậy nhỉ :D, bác cứ đứng tại chỗ đo rồi chuyển về M mà chụp, hoặc bác chụp quách M đi cho nhanh, chỉ nhấn ga tăng tốc thôi

  5. #5
    Tham gia
    22-08-2008
    Bài viết
    86
    Không phải phức tạp vậy đâu, bạn chỉ cần học quy tắc f/16 là được mà:


    Tức là như thế này, nếu trời nắng đẹp, không mây thì để khẩu độ f/16 và tốc độ bằng 1/ISO của máy (nếu ISO là 100 thì đặt tốc độ là 1/125). Nếu trời có mây thì mở 1 khẩu thành f/11. Nếu có mây, không nhìn thấy mặt trời thì mở 2 khẩu thành f/8. Nếu mây mù thì mở 3 khẩu thành f/5,6. Còn tối hơn nữa thì mở 4 khẩu thành f/4. Dễ thôi mà.
    Một trong những bài học cơ bản của chụp ảnh đó là để manual mà chụp đó, đầu tiên ban nên giữ nguyên tốc độ và ISO và thay đổi khẩu độ theo nguyên tắc trên. Sau quen dần thì thay đổi để có được bức ảnh đúng với ý tưởng sáng tạo của bạn sẽ ok hơn đúng không.


  6. #6
    Tham gia
    22-08-2008
    Bài viết
    86
    Quote Được gửi bởi AZFoto View Post
    Em chưa hiểu một số điểm về đo sáng, em dùng canon, em có đọc tài liệu trên diễn đàn nhà mình rồi nhưng có vài điểm em chưa hiểu, theo em hiểu như thế này thì không biết là có đúng không, nếu sai chỗ nào xin các bác chỉ bảo giúp em.

    1. Đo sáng là đo vào tấm Gray card tại nơi mình muốn lấy nét hoặc vào một điểm có màu giống màu gray card như lòng bàn tay hoặc mu bàn tay mà có cùng sự phản chiếu ánh sáng sau đó cộng trừ Ev theo kinh nghiệm người chụp để ảnh đủ sáng.

    Em xin hỏi hỏi là: Nếu chụp mẫu thì mình nhờ mẫu cầm hộ tấm Gray card, mình đo vào đấy rồi lấy thông số để chụp, hoặc nếu không có Gray card thì phải tiến đến chỗ mẫu để đo sáng vào lòng bàn tay hoặc mu bàn tay ạ, tức là phải chạy đi đến chỗ mẫu để đo sáng, rồi lại chạy ra ngoài chụp ạ, còn nếu đo vào mặt mẫu thì phải cộng trừ bao nhiêu Ev các bác nhỉ, còn chụp ảnh phong cảnh ở xa tít thì đo sáng như thế nào ạ. Rồi chụp mặt trời ngược sáng thì đo sáng thế nào, lúc chụp buổi tối thì đo sáng thế nào...v...v...

    2. Theo em hiểu thì các bác hay chia sẻ kinh nghiệm là lúc đo thì dùng chế độ Av sau đó lấy tốc và khẩu chuyển sang M và bù sáng xong là chụp, nhưng tại sao phải chuyển sang M ạ, nếu đo ở Av rồi bù trừ sáng chụp tại Av thì ảnh ko đẹp bằng M à các bác.

    3. Cách đo sáng là em chuyển về Av xong rồi tiến đến gần chủ thể chĩa điểm lấy nét vào chủ thể (chỗ nào định đo sáng) bấm nửa nút chụp, rồi nhìn vào khẩu tốc để xem, sau đó chạy lại điểm định đứng chụp, chuyển về M với khẩu tốc vừa có, bù trừ Ev, rồi chụp, em làm thế là đúng hay sai ạ.

    Em chụp ảnh thường thấy ảnh của em cứ như bị một màn sương mù che phủ một cách nhẹ nhàng ý, như vậy có phải là ảnh chưa đúng sáng và cả chưa đúng nét không, em biết là câu hỏi của em là đại ngu rồi, nên xin các bác ném đã thoải mái để giúp em sáng cái đầu ra một tí, cám ơn các bác ạ.
    ---------------------
    Bác dùng nguyên tắc zone systerm cũng được, tuy nhiên nên tìm hiểu kỹ hơn nữa vì nói ở đây không thể nó hết được nguyên tắc này. Để thực tế bạn cứ sử dụng nguyên tắc f/16 là cũng được rồi, ngày xưa mới chụp tôi nghiên cứu mãi zone rồi thấy nó loạn lên ý. Đại khái là thế này thôi, có một ông ông ấy chia ánh sáng từ chỗ sáng nhất đến chỗ tối nhất thành 7 vùng khác nhau, vùng ở giữa ý có độ xám là 18%, là vùng trung bình nên nếu lấy đấy làm chuẩn để đo sáng thì bức ảnh chụp ra sẽ không bị sáng quá hay tối quá thế thôi mà. Cách này phải sử dụng đo sáng điểm (spot), chỉ thẳng điểm đo sáng vào gray card, khóa sáng lại. Sau đấy mới bố cục, lấy nét và chụp.
    Trên máy ảnh có chế độ tăng, giảm EV để bù trừ sáng trong trường hợp máy đo sáng không chuẩn. Tùy điều kiện bạn điều chỉnh EV để lấy thêm vùng tối hoặc lấy thêm vùng sáng trong ảnh.
    Nếu ảnh của bạn thiếu sáng thì sẽ mất các chi tiết ở vùng tối, nếu thừa sáng sẽ mất các chi tiết ở vùng sáng. Ảnh có làn sương mờ có nhiêu nguyên nhân, ví dụ như lens hoặc filer bị mờ, do thời tiết nhiều hơi nước. Nếu lens hoặc filer bị mờ thì bạn lau đi là ok, còn nếu thời tiết nhiều hơi nước thì phải tăng độ tương phản lên, khi chụp lắp thêm CPL vào sẽ đỡ đi nhiều.
    Đây là ảnh tôi chụp ở Nha trang, đã tăng độ tương phản lên nên ảnh rất trong.

  7. #7
    Tham gia
    16-01-2009
    Location
    EARTH
    Bài viết
    5,222
    Giờ máy ảnh DSLR rồi bạn không cần quan tâm máy ảnh đo sáng thể nào, chỉ cần biết các loại đo sáng là được rồi. Còn không thì cứ Manual hết
    CANON : way to Prajñā

    BQT cảnh cáo lần 2 và nhắc nhở bác đọc nội quy về chữ ký.

  8. #8
    Tham gia
    22-08-2008
    Bài viết
    86
    Nói như bro cũng đúng, nhưng mà học nhiếp ảnh mà không học về ánh sáng thì học về cái gì nữa chứ


  9. #9
    Tham gia
    29-07-2009
    Bài viết
    140
    Quote Được gửi bởi AZFoto View Post

    1. Đo sáng là đo vào tấm Gray card tại nơi mình muốn lấy nét hoặc vào một điểm có màu giống màu gray card như lòng bàn tay hoặc mu bàn tay mà có cùng sự phản chiếu ánh sáng sau đó cộng trừ Ev theo kinh nghiệm người chụp để ảnh đủ sáng.

    Em xin hỏi hỏi là: Nếu chụp mẫu thì mình nhờ mẫu cầm hộ tấm Gray card, mình đo vào đấy rồi lấy thông số để chụp, hoặc nếu không có Gray card thì phải tiến đến chỗ mẫu để đo sáng vào lòng bàn tay hoặc mu bàn tay ạ, tức là phải chạy đi đến chỗ mẫu để đo sáng, rồi lại chạy ra ngoài chụp ạ, còn nếu đo vào mặt mẫu thì phải cộng trừ bao nhiêu Ev các bác nhỉ, còn chụp ảnh phong cảnh ở xa tít thì đo sáng như thế nào ạ. Rồi chụp mặt trời ngược sáng thì đo sáng thế nào, lúc chụp buổi tối thì đo sáng thế nào...v...v...
    Bác đã hiểu đúng bản chất của việc đo sáng rồi.
    Tuy nhiên không ai chạy lại gần mặt mẫu để đo sáng, đo xong thì lùi ra để bố cục. Vì: khi bác tiến lại gần mẫu, do ở gần nên lượng sáng đi vào ống kính sẽ khác so với khi bác ở xa. Như vậy máy sẽ đo sáng nhầm. Tuy nhiên các này cũng có thể dùng được trong trường hợp ánh sáng đểu ở mọi điểm trên khung hình.
    Mình nghĩ rằng không nên tiến - lùi làm gì cả. Nếu trường hợp điểm đo sáng (trong chế độ đo sáng điểm) quá lớn, bao trùm quá mặt mẫu thì bác cứ đưa điểm đo sáng ấy vào mặt mẫu mà đo bình thường, nếu cần thiết thì có thể bù trừ sáng dựa theo kinh nghiệm

  10. #10
    Tham gia
    29-07-2009
    Bài viết
    140
    2. Theo em hiểu thì các bác hay chia sẻ kinh nghiệm là lúc đo thì dùng chế độ Av sau đó lấy tốc và khẩu chuyển sang M và bù sáng xong là chụp, nhưng tại sao phải chuyển sang M ạ, nếu đo ở Av rồi bù trừ sáng chụp tại Av thì ảnh ko đẹp bằng M à các bác.
    Đây là một biện pháp khóa sáng. Tại sao cần phải khóa sáng là vì khi ta di chuyển khung hình để bố cụ thì lượng sáng vào ống kính sẽ thay đổi nên máy sẽ đo sáng lại. Cách chuyển sang M mode là một cách khóa sáng.
    Được sửa bởi nguyetlove lúc 01:21 PM ngày 08-08-2011

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •