1. Cám ơn các bạn đã gửi bài vào trong topic này ở trên.
2. Về câu hỏi mới của bạn Akai, thì sau khi bạn đọc xong bài viết này, bạn sẽ có câu trả lời cho hai phần bạn hỏi là (i) vì sao giá nơi bán chính thức của một hãng (gọi là authorized retailer) lại đắt hơn và (ii) đắt hơn như thế thì có ai mua không?
3. Về phần thứ nhất, ở đây đa số các bạn khác đều trả lời được câu hỏi của bạn hỏi là vì sao giá chính hãng lại đắt hơn. Vì vậy, mình chỉ ghi ra thông tin chi tiết hơn hoặc thêm vào mà có thể đa số các bạn chưa biết:
- Hàng của Canon mang ra bán thì xuất phát đều có cùng một giá. Tùy theo mức thuế nhập khẩu và chi phí vận chuyển xa gần thì sẽ làm cho giá bán ở nơi đến khác nhau.
- Ở nước nghèo, họ quản lý nhà nước không hiệu quả nên hay thâm hụt ngân sách cộng thêm hối lộ cơ quan thu thuế để trốn thuế. Vì vậy, họ có xu hướng giữ mức thuế nhập khẩu cao hơn. Những điều này làm cho sản phẩm chính thức của Canon/Nikon ở nước đó cao hơn ở thị trường chợ đen vì giá thành cao hơn.
- Tâm lý con người làm muốn mua rẻ, cộng thêm sự hợp tác của hải quan cho trốn thuế, nên bạn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn giữa hàng "chợ đen" và hàng nhập khẩu chính thức.
- Ở những nước phát triển, nếu bạn muốn mua từ nước ngoài vào (tạm gọi là xách tay đi), nếu giá thành hơn ngưỡng (ví dụ 1,000 USD) bạn phải đóng thuế nhập khẩu cho hàng đó. Nếu thằng bán ghi giá hạ (để giảm thuế) mà quá bất hợp lý (ví dụ mark III mới nó ghi giá 1,100 USD) thì hải quan sẽ định lại theo đúng giá thị trường sản phẩm và bắt đóng thuế trên mức mới. Đồng thời, nó sẽ có hình thức phạt thằng bán gian dối này. Một số thằng bán đang hoàng (ví dụ Adorama chẳng hạn) không bao giờ nó khai ít hơn giá mua cho người mua để trốn thuế. Đồng thời, hải quan nó không dễ dàng bị hối lộ để trốn thuế.
- Những yếu tố nói ngay ở trên làm cho nếu mua hàng đắt tiền ở nước ngoài giá cũng gần bằng trong nước. Vì vậy, ở trong các nước đó hàng chính hãng vẫn bán được.
- Xét ở mặt quản lý nhà nước, việc bạn mua hàng trốn thuế rẻ tiền bạn nghĩ là tốt. Nó tốt thật vì nó rẻ nhưng về mặt lâu dài nó rất tai hại và nó ảnh hưởng ngay đến chính sách an sinh xã hội của nước mà bạn sống trong đó. Nó là một cái vòng tròn mà điều bạn làm hôm nay sẽ quay trở lại với bạn trong tương lai. Nhà nước thất thu không tiền phục vụ bạn, bạn không tin nhà nước bạn tìm cách trốn thuế, cứ thế nó thành một vòng tròn. Muốn phá vỡ nó phải phá vỡ hối lộ và trốn thuế.
4. Mình sẽ trở lại trả lời cho bạn phần 2 của câu hỏi.