Tức là vậy nè, khi tranh luận về 1 sản phẩm nào, ta luôn có 2 thứ để tranh luận: bên trong và bên ngoài. Cái vấn đề mình đang nói ở đây chính là bên trong. Có nghĩa là Bác không thể biết nó ngon hay dở nếu Bác không ăn qua nó. Khi Bác tranh luận về bên ngoài, Bác có thể tham khảo qua hình ảnh và thông số kỹ thuật, chẳng ai nói bác phán bừa hay phải cảm nhận nó. Nhưng khi đã nói về bên trong, không phải cứ cùng tốc độ chụp 10fps thì có nghĩa là 1 cái máy giá 8K USD cũng chẳng khác gì cái máy chỉ 500USD. Chỉ có khi Bác cầm nó, chụp nó thì Bác mới hiểu được cái giá của nó có hợp lý hay ko. Đôi lúc, việc nhìn bên ngoài của 2 sản phẩm qua hình ảnh cũng làm cho ta có nhận xét sai. Vd như grip của Sony (vd A77 hoặc A99). Nếu nói về thiết kế, đúng là nó xấu thiệt. Nhưng nếu nói về mức độ tiện dụng thì dám chắc rằng ai cầm qua rồi cũng đều công nhận là nó cầm sướng nhất. Đó là lý do tsao mọi người luôn nói với Bác là nên cầm và cảm nhận trước khi đưa ra lời nhận xét.
@nttd2pdp: Mình lấy cái vd về liveview chẳng có liên quan gì đến việc do nó làm tốn pin. Cái chính đó là Bác xài Canon/Nikon, Bác sử dụng LV trên nó có thể ngon/chuối nhưng không có nghĩa là LV trên các hãng khác là chuối giống vậy. Đơn cử như việc Bác tranh luận về Pin. Ai cũng biết chơi SLT là tốn pin hơn cả và bản thân họ đều đã khắc phục được vấn đề đó. Bác chỉ cần nói nhược điểm là tốn Pin, mọi chuyện sẽ OK. Đằng này Bác lại nói thêm vài câu, bản thân phía ng đọc sẽ thấy rằng việc tốn pin như vậy là 1 nhược điểm mà không có ưu điểm. Trong khi thực tế đó chính là sử đánh đổi. Có thể sự đánh đổi đó không phải là nhu cầu của Bác nhưng với người khác thì họ chấp nhận đánh đổi lấy điều đó. Cho nên mọi người mới nói với Bác là nên thử EVF/LiveView của A57 đi rồi hẳn phán là thế. Bản thân họ cũng có suy nghĩ như Bác khi bắt đầu chuyển đổi từ OVF -> EVF.








Reply With Quote
