| 
              
                | 
                    
                      | Sony NEX-C3 là bản nâng cấp của NEX-3 và trở thành chiếc máy ảnh MIL nhỏ nhất thế giới có chất lượng ảnh đáng kinh ngạc trong hình dáng nhỏ bé của mình.                          
                          Chỉ mới đây thôi ngày 08/06/2011 hãng Sony đã công bố chính thức máy ảnh số thay đổi được ống kính nhỏ nhất thế giới có tên gọi là NEX-C3. Với thân hình nhỏ nhắn, trọng lượng thân máy chỉ 225g năm nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Sản phẩm này chưa được bán ra trên thị trường nên mẫu sản phẩm này apham mượn từ Sony Việt Nam thông qua sự bảo lãnh của bác Rùa, chụp vài tấm đưa lên đây khoe với mọi người. Xin bật mí là Sony sẽ có chương trình dùng thử sản phẩm này cho tất cả các bạn thành viên tại TP. HCM nếu đăng ký tham gia trên VNPhoto, hoan hô. 
 Sau 2 tuần thử nghiệm, apham có vài thông tin tổng kết sơ bộ về dòng máy ảnh này.
 
 Sony NEX-C3
 Tiếp nối thành công mà hai sản phẩm NEX-3/ NEX-5 có được với dòng máy ảnh MIL Mirrorless Interchangeable Lens (máy ảnh không gương lật thay đổi được ống kính) sử dụng cảm biến APS-C, Sony NEX-C3 là bản nâng cấp của NEX-3 và trở thành chiếc máy ảnh MIL nhỏ nhất thế giới cho đến thời điểm công bố tháng 6/2011.
 
 Với thiết kế nhỏ gọn, đẹp, nhẹ và nhiều tính năng cải tiến, NEX-C3 đã ghi nhận bước tiến mới trong dòng máy ảnh Alpha E-mount của Sony.
 
 Kiểu dáng cải tiến mới
 NEX-C3 được thiết kế gọn gàng, bề dày và chiều ngang được tinh giảm, trọng lượng chỉ 225g giảm 6% so với so với NEX-3. Các dòng NEX trước được thiết kế vuông văn thì nay NEX-C3 với đường cong bo tròn mềm mại, bỏ trên của máy ảnh được bọc bằng lớp vỏ kim loại tạo sự chắc chắn. Thực tế NEX-C3 trông giống máy ảnh compact P&S hơn là MIL.
 
 Hệ thống phím điều khiển giống NEX-C3, với những người đang sử dụng D-SLR thì hơi có bất tiện một chút vì trên máy có quá ít nút bấm mà Sony chỉ trang bị bánh xe quay để truy cập vào menu và thay đổi thông số setup khi chụp ảnh. Tuy nhiên khi làm quen chừng vài ngày là bạn có thể thao tác dễ dàng và nhớ chức năng đó set ở chỗ nào.
 
  
 
 NEX-C3 được Sony Vietnam cung cấp với 3 màu: đen, bạc và hồng khá thời trang cho cả nam lẫn nữ
 
  
 Tương thích Alpha E-mount là một điểm cực kỳ lợi hại của NEX-C3, chưa kể bạn có thể dùng mount chuyển để chụp với ống kính Nikon, M42, Carl Zeiss... Hoan hô vì điều này
 
  
 Khi ra mắt, Sony Vietnam sẽ bán kèm body NEX-C3 và ống kit 18-55mm, tuy nhiên bạn có thể tìm mua những ống kính E-mount khác để sử dụng như 16mm, 18-200mm, v.v...
 Ghi chú: Ảnh do Sony Vietnam cung cấp
 
 Trải nghiệm với Picture Effect
 NEX-C3 sử dụng firmware điều khiển với những bổ sung về hiệu ứng chụp ảnh rất ấn tượng. Hệ thống điều khiển hoàn thiện cùng với tính năng hỗ trợ chụp ảnh Picture Effect có các hiệu ứng độc đáo như Partial Color, Retro Photo, Pop Color, High Contrast Monochrome, Posterisation, Hi-Key, Toy camera, Sweep Panorama va 3D Panorama. Người dùng có thể bổ sung thêm các hiệu ứng vào chức năng sẵn có như thêm Vivid, Brightness... để thêm phần sáng tạo theo kiểu Sony "Make. Believe"
 
 Sau đây là một số tấm apham chụp, xin chia sẻ theo đúng nguyên tắc review thiết bị là ảnh không xử lý hậu kỳ.
 
 Thử chức năng PICTURE EFFECT có sẵn trên máy
 Bình thường
 
  
 Toy effect (tạo ảnh đen 4 góc)
 
  
 Trắng đen
 
  
 Trắng đen High Contrast Monochrome
 
  
 Retro - tạo ảnh kiểu hoài cổ
 
  
 Sweep panorama
 
  
 
  
 Chất lượng ảnh
 NEX-C3 sử dụng bộ cảm biến Exmor APS-C HD mới của Sony có độ phân giải 16.2 MP cùng bộ xử lý BIONZ hỗ trợ tính năng quay video HD Ready 720px. Điều đáng nói là trong kích thước nhỏ gọn của chiếc máy ảnh MIL này mang cảm biến kích thước của dòng máy ảnh D-SLR DX nên chất ảnh rất kinh ngạc, trong veo và hầu như không bị nhiễu ngay cả khi chụp tại ISO1600
 
 Dưới đây là một số ảnh chụp bằng ống kit 18-55mm, chế độ chụp Auto Apeture, Auto ISO
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 NEX-C3 có thể chụp trên 400 tấm cho mỗi lần nạp pin, tăng 20% so với thế hệ trước NEX-3/5, máy hỗ trợ cả 2 loại thẻ SD và Memory Stick. Đây là thứ mà các nhiếp ảnh gia mong đợi: pin chụp lâu hơn và hỗ trợ thẻ thông dụng.
 
 Có thể nói dòng máy C3 được Sony đầu tư kỹ lưỡng để chinh phục cả người dùng chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư trong phân khúc giá 600usd với chất lượng ảnh không thua kém D-SLR mà giá chỉ tầm dòng P&S cao cấp.
 
 Đánh giá sơ bộ
 Ưu điểm:
 + Thiết kế nhỏ gọn nhưng có sức mạnh của cảm biến APS-C
 + Chất lượng ảnh tốt đến ngạc nhiên, hình ảnh có độ phân giải rõ ràng và chi tiết
 + Chức năng Picture Effect rất hay giúp hỗ trợ sáng tạo không giới hạn
 + Pin sử dụng lâu, chụp trên 400 tấm
 + Tính năng hỗ trợ lấy nét tuyệt hảo cho ống kính manual
 
 Hạn chế:
 - Ít nút chức năng nên thao tác cần làm quen để sử dụng
 - Ống kính kit kèm theo máy có chất lượng trung bình khá, hơi bị viền tím và lóe khi chụp vào nguồn sáng ngược
 - Thời gian trễ tương đối dài, gần 2s để khởi động máy lên và chụp
 
 Ảnh minh họa hiện tượng lóe làm ảnh bị mất nét trên ống kit 18-55mm
 
  
 Kết luận:
 - NEX-C3 ra mắt sẽ là sự đe dọa cho cả dòng máy ảnh D-SLR và dòng compact cao cấp, chất lượng ảnh tốt đến bất ngờ với tầm giá tiền khoảng 600$ thì quả là đáng đồng tiền bát gạo.
 
 Thông số kỹ thuật
 Body material • Metal top plate, Polycarbonate
 Sensor • 23.4 x 15.6 mm Exmor APS HD CMOS Sensor • 16.2 million effective pixels
 File qualities / formats • RAW • RAW + JPEG Fine • JPEG Fine • JPEG Standard
 Movie • MPEG-4
 Lenses • Sony E-mount
 Auto Focus • Contrast AF • 25 multi-point
 Sensitivity • Auto • ISO 200 - ISO 12800
 Shutter Speed • 30 to 1/4000 sec
 LCD monitor • 3.0 XtraFine TruBlack LCD • 921,600 pixels
 Continuous shooting • Approx: 2.5 fps • Speed-priority mode: max 5.5 fps
 Weight (with batt and card)* Approx. 225g (7.9 oz)
 
 Giá bán: Tháng 8 sẽ công bố chính thức (Tin ngoài lề là Sony Vietnam có thể bán khoảng 12 triệu/ body + lens kit 18-55mm)
 
 Các bạn nào muốn thử nghiệm tại TP. HCM có thể đăng ký tại link này:
 http://www.vnphoto.net/news_details.php?id=610
 
 
 Bài thử nghiệm do apham và maycatang phối hợp thực hiện
 Tháng 7 năm 2011
 |  |  |