Nhờ bác Apham cho mượn cái lens Nikon AF-S 24-85mm f/3.5-4.5 G ED VR (gọi tắt là lens AF-S VR) nên em làm bài so sánh với lens khác cũng của Nikon là AF-D 24-85mm f/2.8-4 D IF (gọi tắt là AF-D) mà em đang sử dụng.
Lens AF-D ra đời từ năm 2000, sau đó Nikon đã tung ra kẻ kế nhiệm là lens AF-S 24-85mm f/3.5-4.5 G ED IF (gọi tắt lens AF-S), nhưng theo lịch sử thì lens AF-D đã giết chết kẻ kế nhiệm AF-S này và độc tôn trên ngôi đến năm 2012 khi lens AF-S VR ra đời cùng với D600.
Hai lens AF-D và AF-S VR này hiện nay có giá gần như tương đồng với nhau khoảng 595 $ (giá B&H).
Hai lens này sẽ được test trên cùng body D700 với Picture Control là Standard. Định dạng file là jpeg. Cả hai lens đều không gắn filter trong suốt quá trình test.
Những hình ảnh trong bài viết này chỉ resize và convert từ Adobe RGB sang sRGB chứ không chỉnh sửa gì khác.
Trước tiên mời các bác cùng xem qua dung nhan của 2 lens này.
Hai anh em nhà Nikon.
Lens AF-D (bên trái) có vòng chỉnh khẩu còn lens AF-S VR (bên phải) thì không.
Lens AF-S VR có thể lấy nét bằng tay (MF) khi đang ở chế độ AF (AF Override) trong khi lens AF-D thì không có chức năng này.
Khi vươn mình hết cỡ thì lens AF-S ngắn hơn một chút.
Cả hai lens đều có IF nên chiều dài lens không thay đổi khi lấy nét.
Mặt trước.
Tuy cùng phi 72 mm nhưng thấu kính trước của lens AF-D lớn hơn một chút.
Mặt sau.
Lens AF-S VR có vành cao su quanh ngàm để chống bụi, nước.
Mặt hông.
Hai lens này tuy cùng Cha nhưng khác Mẹ.
Lens AF-D nặng 545 g so với lens AF-S VR là 465 g.
Loa che nắng (Hood) tuy dài ngắn khác nhau, nhưng có thể thay thế cho nhau mà không ảnh hưởng gì.
Lens AF-S VR có khoảng cách lấy nét gần nhất là 38 cm.
Tiêu cự 85 mm, f/5.6, khoảng cách lấy nét 38 cm.
Lens AF-D có khoảng cách lấy nét gần nhất là 20 cm khi bật chức năng macro 1:2 (nếu không gạt qua Macro thì khoảng cách lấy nét gần nhất của lens AF-D là 50 cm).
Tiêu cự 85 mm, f/5.6, khoảng cách lấy nét 20 cm.
Mời các bác chờ xem phần tiếp theo xem mèo nào cắn mỉu nào nhé.
![]()