Không phải đâu bác Hưng ơi. Tại bác bây giờ mới thắc mắc thì bây giờ mới tìm hiểu thôi chứ em cũng còn nhiều cái thắc mắc lắm mà sợ tốn cà phê nên không hỏi đó, hi hi
Càng khép khẩu càng nhỏ và phơi lâu thì sẽ có tia. Bao nhiêu tia và tia to tia nhỏ hay không thì phụ thuộc vào cấu trúc lens. Lens mở khẩu khép khẩu là nhờ mấy cái lá khẩu xếp lớp. Bác minhphạm xài 18-135mm lens có 8 lá khẩu, bác Lâm xài 24-105L lens có 6 lá khẩu, chú Hùng 15-85mm lens có 7 lá khẩu… Ánh sáng đi qua ống kính bị nhiễu xạ ở nơi hai lá khẩu giao nhau. Nếu ống kính có số lá khẩu chẵn, ví dụ của bác mrlam (6), bác minhpham (8) thì cho số tia đúng bằng số lá khẩu. Còn lens có số lá khẩu lẻ như 15-85mm của chú Hùng (7 lá) hay của em (9 lá) thì cho ra số tia gấp 2 lần là 14 tia hay 18 tia. Thật ra chẵn hay lẻ thì tia sáng đi qua đều nhiễu xạ mà nhân số tia gấp đôi lên hết, nhưng lens có số lá khẩu chẵn thì các giao điểm đối xứng nhau cho nên các cặp tia chồng lên nhau (có người nói là triệt tiêu lẫn nhau) mà tạo nên tia trông to và sáng hơn. Lens có số lá khẩu lẻ thì không bị chồng lên nhau nên sinh nhiều tia hơn (gấp đôi số lá khẩu) nhưng tia sáng trông cũng yếu hơn là vì vậy. Vậy xem lens có số lá khẩu chẵn lẻ thì biết được phơi sáng nó lên mấy tia nhá, chẵn thì bắng số lá khẩu, lẻ thì số tia gấp đôi số lá khẩu. Cái này chưa bàn đến chơi filter nha. Tại vì chơi filter thì làm được nhiều thay đổi với ánh sáng vào ống kính mà.