1. Bài viết này chỉ dành cho bạn nào mới muốn vào thử chụp ảnh action ở bất cứ thể loại nào miễn là có action, bất chấp là dùng Canon/Nikon.
2. Nay em viết thật ngắn gọn, bạn chỉ cần một post duy nhất để bắt đầu như sau:
- Bước một là hiểu bố cục cơ bản, bạn phải chụp sao cho chủ thể của bạn là thế mạnh nhất trong hình lấn át tất cả những yếu tố ngoại cảnh khác. Tốt nhất là background sạch sẽ không bao giờ có bất cứ vật gì distracting. Để làm được điều này bạn phải tập thói quen quan sát vị trí trước khi chọn chỗ ngồi. Ở vị trí chọn đó, background của bạn sẽ thế nào. Nếu quá rối, bạn phải chụp thật cận closeup vào dẹp hết mọi thứ.
- Bước hai là set máy. Khi vật thể di chuyển quá nhanh và/hoặc action quá nhanh, bạn phải có máy ít nhất khoảng 8 tấm trở lên thì nó sẽ giúp cho bạn nhiều không bị nhỡ action. Không bao giờ có chuyện single shot. Nếu có mà bạn chụp được là vì bạn may. Nếu bạn chụp một trái banh tennis chẳng hạn bắt dính lúc nó đang giao 200kmh thì giả sử bạn chụp single shot rất khó khăn cho bạn bắt dính nó ngay tại mặt vợt nếu bạn chụp closeup. Về mặt set máy Canon/Nikon thế nào ở những bài post trên đã chỉ chi tiết cho bạn. Mình tin rằng máy semi pro chắc là cũng set tương tự. Bạn cầm máy entry rất khó khăn để bước vào chụp action vì máy đó không đủ khả năng.
- Bước cuối cùng là làm sao để bạn biết phải chụp bố cục như thế nào? Bạn hãy lên website chính thức của những người professional đã nổi tiếng của các hãng thông tấn nổi tiếng xem tất cả ảnh của họ về thể loại mà bạn chụp. Không cần biết thể loại nào. Với ảnh thể thao, mình xem Olympics và Yahoo Sports là hai trang chính. Mình không xem flickr vì mình tin rằng ở đó không phải toàn pro như những trang kia. Những trang kia là ảnh đã được duyệt làm chuẩn mực. Mục tiêu của bạn là phải phân tích cho ra nó làm sao ngồi ở đâu dùng ống dài hay ngắn để nó chụp ra ảnh như vậy. Và bạn phải làm theo giống như nó càng giống thì nghĩa là bạn càng tiến bộ.
- Sau khi đã duyệt ảnh của nó xong, save ảnh đó lại, bỏ vào trong smart phone mang theo người. Trước khi ra chiến trận, mở smart phone ra. Bạn lúc đó y chang như dân giết mướn, lấy hình ra xem và chỉ bắn trúng thằng nào trong hình không bắn bậy. Trong nhiếp ảnh, hình của pro trong phone lúc đó sẽ nhắc nhở bạn là bố cục gì bạn cần phải chụp. Bạn làm đúng như vậy chụp xong rồi khi rảnh kiểm tra LCD. Chưa đúng làm lại. Nếu như bạn đã làm rồi mà vẫn không giống như pro thì post cả hai hình ảnh thể thao lên đây cho mình xem.
- Cách học tốt thứ hai là giống như anh Kevin có thể làm, bạn đi theo một nhóm mà bạn biết trong đó có anh chụp rất giỏi. Nếu thế, đến lúc đó bạn đừng có lo chụp (vì bạn sẽ còn cơ hội chụp lại sau), phải quan sát và để ý vị trí anh ta chọn và/hoặc ống kính dài ngắn anh ta dùng. Tại sao lúc này anh ta cầm ống ngắn lên bắn tại sao lúc kia lại lấy ống dài. Nếu là mình, mình có thể giải thích cho bạn nghe rất rõ ràng tại sao từng vị trí tennis mình dùng ống dài hoặc ngắn trong cùng một vị trí ngồi. Tại sao bạn thấy ảnh tennis mình chụp 70-200mm nhưng có tấm (cùng một vị trí ngồi) mình dùng đến ống 560mm (400 x 1.4) hay 600mm.
- Sau đó, bạn chụp chung và về so sánh ảnh của hai bên. Tại sao họ cũng ngồi chụp đi chụp như bạn mà ảnh họ ra lại đẹp hơn ảnh của bạn. Khi bạn trả lời được tại sao, đó chính là lúc bạn đang học đó. Quay trở lại chỗ cũ, làm trở lại cho đến khi nào ảnh của bạn ra như ảnh của anh pro kia.
Khoảng cách với subject và tốc độ máy cần phải có
2A. Em phải edit bài viết lại thêm cả đoạn này cho đầy đủ chỉ một post cho các bạn mới.
2B. Bạn hãy nhớ nằm lòng rule này. Khi bạn đứng gần lại với chủ thể một lần, bạn phải nâng tốc độ máy của bạn lên bốn lần trên máy. Tỉ lệ là 1 trên 4.
2C. Em xin ví dụ, bạn hãy xem lại ảnh em chụp em gửi EXIF, em ví dụ em chụp ở lúc ống kính em cách cách chủ thể 50 mét trở lên em để 500 cho an toàn. Nếu em kéo lại dưới còn 25 mét nghĩa là em giảm khoảng cách xuống một 1/2 một lần thì em tăng tốc độ máy của em lên 4 lần là 500 - 640 - 800 và 1000. Bạn có thể dùng 1250 cũng được không sao cả nhưng mà phải xem lại là ánh sáng có tốt không. Nếu tốt thì 1250 OK nhưng nếu không thì giảm xuống tốc cao tối thiểu nhất để đừng quá lạm dụng ISO cao.
2D. Nói một cách khác đi là khi bạn ở xa, bạn bắt dính trái banh đang bay rất dễ dàng, nhưng khi bạn kéo ống đến gần rất khó khăn lên gấp 4 lần khi khoảng cách cách nhau một lần.
2E. Đừng quên là máy bạn chỉ chụp 8 tấm một giây trở lên (tùy máy) nếu như tốc độ của máy phải là 1000 trở lên. Đọc manual máy bạn sẽ thấy nó nhắc chuyện này không phải bạn set chụp tốc 60 mà đòi 8 tấm / giây. Nó không đủ.
Thắc mắc
3. Đây là bài viết ngắn gọn nhất như chỉ cho bạn toàn bộ một khả năng chụp action từ lúc bạn chưa biết gì về nó. Nếu bạn còn thắc mắc gì nữa thì post lên để được mình và các bạn khác rành rẽ giúp đỡ cho bạn.
4. Đừng bao giờ nghĩ rằng phải có nhiều tiền, phải có ống kính thật dài thì mới chụp action được. Bạn có ống 300mm F4 IS bạn vẫn chụp action tốt được như thường chỉ là hơi bị khó khăn về tiêu cự tí nhất là chụp chim chứ chụp thể thao ngồi ngay tại trong sân là đủ vừa phải. Tại vì ở VN điều kiện ánh sáng sân thi đấu quá tệ cho nên máy bạn ISO tệ thì thật là khó khăn.
5. Tuy nhiên, nếu chỉ như bạn muốn chụp action con nhỏ của bạn, chỉ cần 70-200mm 2.8 là đủ. Bạn chắc chắn phải chụp được, nếu bạn không bắt được nghĩa là kỹ thuật của bạn có vấn đề bạn sẽ cần phải lên đây hỏi và/hoặc gửi hình lên đây tụi mình xem cho.