|
|
Chuyên mục hỏi đáp PHOTOSHOP
http://vnphoto.net/forums/showthread...957#post705957
hik bác ơi em nhìn ma chóng hết cả mặt ko nhìn ra cái gì ah ,bác ấy làm nhanh wa trời em là niu biu mong bác giúp em ah. thank bác
![]()
Cảm ơn tấm lòng của bác. Em thấy chẳng có gì khó khăn cả đâu bác à. Ở vnphoto này mọi người đều trao đổi trên tinh thần học hỏi, đóng góp và bổ sung cho nhau tùy theo khả năng của mình, thế là quý lắm ạ. Như em đây em cũng muốn đóng góp nhiều nhưng chẳng có khả năng gì, như thế mới thật là khó khăn bác ơi. Hôm nào phải mời bác ly cà phê lề đường tán gẫu nhé (em hứa sẽ không hỏi gì về PTS đâu đấy ! :-D), em ở Sài Gòn. chúc bác vui
Hãy tha thứ và hãy cố quên !
Chào bác cu_teo83
Theo lời đề nghị của bác thì mình xin đâu ra một ví dụ nho nhỏ nhé, bạn xem có sử dụng được không nhé
Với tấm ảnh ban đầu:
Trước tiên bạn nên nhân đôi layer sau do mở menu Filter > Blur > Gaussian Blur và cho thông số sau:
Sau đó bạn cho layer nằm ở chế độ Soft Light chỉnh opacity còn 60%, sau đó dùng Eraser Tool để xóa đi những phần không thuộc mặt như sau:
Merge hai layer lại bạn sẽ có kết quả sau
Kế đến là vùng môi, bạn có thể sử dụng công cụ Polygonal Lasso Tool để chọn nhanh vùng môi
Tiếp tục nhân đôi layer và sau đó chọn menu Image > Adjustments > Hue/Saturation và cho thông số như sau:
kết quả:
Sử dụng công cụ Eraser Tool để làm sạch viền bên ngoài, sau đó hạn opacity còn khoảng 70%:
Kế đế là vùng mắt, bạn chọn nhanh vùng mắt với công cụ Elliptical Marquee Tool:
Tiếp tục nhân đôi layer và chọn menu Image > Adjustments > Levels và với thông số sau:
Và cũng sử dụng Eraser Tool để làm sạch viền bên ngoài, cho kết quả:
Đến phần mí mắt,bạn tạo mới 1 layer sử dụng công cụ chọn nhanh Polygonal Lasso Tool để chịn vùng mi mắt
sau đó bạn chọn thông số màu với mã là #a2ab8d và fill lên vùng vừa chọn
Sau đó ban Apply menu Filter > Blur > Gaussian Blur
Sau đó bạn thay đổ mode của layer la Hue
Kế đế là phần má hồng, bạn tao 1 layer mới, sử dụng cộng cụ bush với thông số màu là #ff94a8và tô theo hình sau:
Sau đó ban Apply menu Filter > Blur > Gaussian Blur:
Kết quả :
Sau đó bạn chuyển mode của layer sang Color và sử dụng công cụ Eraser Tool , để tẩy bớt những phần không cần thiết.
Kết quả cuối cùng:
Chúc bạn thành công
Chuyên mục hỏi đáp PHOTOSHOP
http://vnphoto.net/forums/showthread...957#post705957
Chuyên mục hỏi đáp PHOTOSHOP
http://vnphoto.net/forums/showthread...957#post705957
vâng em cảm ơn ! bác đã nhiệt tình với em em làm được rồi nhưng hơi lâu 1 chút , 1 lần nữa em xin đa tạ bác
bác haolee ơi , bác có thể chỉ giúp em cách khắc phục viền ảnh tối ở 4 góc khi chụp bằng pts đc ko ạ ?
em cảm ơn bác nhiều lắm
|If you don't step forward, you're always in the same place|
Bác haolee cho tôi hỏi 2 câu sau:
1/ Tôi hay xài Camera Raw nhưng muốn dùng Layer Mask. Vậy tôi muốn hỏi có công thức nào (tương đối để chuyển đổi từ Raw sang Color Balance để tôi có thể dùng Mask.
2/ Trong phần Color Balance, bác có tip hay kinh nghiệm gì để chỉnh màu vì thực sự là tôi ko biết làm thế nào để chỉnh dc màu như ý muốn cả. Tức là tôi ko nắm dc nguyên lý của các màu nói chung và sự phối hợp của Shadow, Midtones và Hightlight.
Cám ơn bác nhiều
Chuyên mục hỏi đáp PHOTOSHOP
http://vnphoto.net/forums/showthread...957#post705957
Chào bác Jamie
1/ Bác cứ sử dụng camera Raw để điều chỉnh màu cơ bản theo hướng bác thích,sau đó bác save lai dưới dạng file tiff, sau đó bạn có thể hiệu hỉnh bình thường trong các lệnh khác trong Photoshop
2/ Trứơc khi tiếp về nguyên lý màu sắc, mình sẽ minh họa bằng hình sau:
Nguyên lý cơ bản của màu sắc. Mà hiện tại tôi sẽ tập trung chính là vào màu CMYK (4 màu selection cơ bản). In offset.
Cyan -- C (viết tắt)-- còn gọi là màu xanh da trời.
Magenta--M (viết tắt)--còn gọi là màu đỏ cánh sen.
Yello--Y(viết tắt)--còn gọi là màu vàng
Black--K(viết tắt)--còn gọi là màu đen
Từ 4 màu cơ bản trên...chúng ta co' thể phối màu để ra nhiều màu khác như:cam, hồng, tím.....
Bước 1: Chuyển hình từ chế độ màu RGB sang CMYK (như hình minh họa).
Bước 2 : Chỉnh Clevel màu sắc trung bình của Image
Hộp thoại Level hiện ra bạn điền giá trị vào như hình dưới
Điểm màu đen đầu tiên tưọng trưng cho độ đậm màu.
Điểm xám ở giữa tượng trưng cho tính trung bình của màu sắc.
Điểm trắng ở cuối cùng tượng trưng sắc sáng của màu.
Tùy theo hình ảnh đậm hay lợt mà chúng ta chỉnh tính đậm & lợt hay tính trung bình của hình. Trong hình ảnh mình đã chỉnh rồi nhưng tôi muốn các bạn cứ vọc, chỉnh thử đậm hơn hay lợt hơn để xem màu sắc của hình thay đổi như thế nào.
Bước 3: Chỉnh màu bằng Selective Colour (như hình minh họa).
Ở bước này các bạn có thể nhìn thấy thêm 1 vài màu nữa. Đây cũng là cách giải thích cho các bạn hiểu rằng : Tại sao có máy in 8 màu. Trong in ấn có công nghệ hỗ trợ màu sắc khi in. Những màu còn lại là màu pha. Hiện nay đã có máy in Plextos 16 màu dành cho công nghệ In ấn bao bì. Có nhiều lúc các bạn tự hỏi giữa cách in ấn Offset & in Ống Đồng khác nhau chổ nào ? thì mình cũng giải thích luôn (chyên nghành mè): Các bạn có để ý 1 cách đơn giản là khi in offset thì mình in bằng giấy trắng (phải thêm chữ trắng ở chỗ này ko có thì các bạn ko hiểu). Còn In Ống đồng (còn gọi là in bao bì) thì in trên bao bì mà no' là PP hoặc OPP....là màng trong suốt. Chính vì vậy ở in ống đồng phải in thêm 1 màu nữa. Đó chính là màu lót trắng ở dưới, để màu sắc in ở trên có thể hiện lên rõ nét.
Còn 1 điểm khác cơ bản nữa là in offset thì ra phim (bản kẽm), còn in ống đồng thì phải khắc trục Silicon....mà tính theo giá trị thì 1 trục nặng khoảng 20--->80kg. Mà Silicon thì các Quý bà để sử dụng bơm gì gì đó....nên người ta thay thế trục Silicon bằng trục đồng. Xong....mệt quá.
Quay về đề tài chỉnh màu: Chỉnh màu Selective Colour gồm 9 màu : Reds, yellows, greens, Blues, Cyans, Magentas, White, Neutrals, Blacks.
Cách dễ hiểu khi chỉnh màu như thế này là bạn phải nhận xét được ngay trên hình của mình gồm những màu màu nào ???? để các bạn có thể chỉnh thẳng ngay trên màu đó để đạt được màu sắc mà các bạn mong muốn.
Ví dụ: Trong hình của tôi gửi các bạn là hình về Rau quả, rất dễ nhận biết được màu sắc của chúng. Như: Đỏ cờ nè, xanh lá nè, vàng nè, cam nè, và màu đen (xanh đen).......
Nhưng thật sự thì ko như vậy tại vì trên 1 pixel có hàng triệu điểm ảnh trên đó. Màu đỏ thì gồm nhiều màu hợp lại, nhưng nó mang sắc tố đỏ nhiều hơn. Tương tự, những màu khác cũng vậy. Ở màu đỏ ở đây, là màu đỏ cờ...hơi bị đen nhiều thì ta sẽ giảm đen xuống để màu đỏ được trong hơn. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì các bác nên giảm màu xanh ở trong đỏ, khi mà giảm xanh các bác nên coi kỹ những màu đỏ xung quanh đó.
Tương tự với những màu khác, các bác chỉnh theo hình minh họa...và thử vọc coi xem.
Bây giờ chúng ta làm Unsharpe Mask để bức hình được nét hơn.
Đặc biệt, ở màu Neutrals....ở hình này ko có màu xám nên tui ko chỉnh màu Neutral. Sau này, khi các bác chỉnh màu sắc hình ảnh ở hình ảnh nào, tuy hy vọng các bác ghé vào màu Neutral, chỉnh thử. Đây là màu để chỉnh màu da người. Nhưng đối với những bức ảnh đặc biệt, thì màu Neutral rất quan trọng.
Kinh nghiệm vài năm chỉnh màu ở nhà in. Thì tôi thấy rằng...ở bất kì hình ảnh nào.... màu vàng là màu quan trọng nhất. Ko biết tại sao ? chắc các bác chưa cảm nhận được đó thôi....chứ tui thì cảm giác được nó.
Hy vọng sau bài viết này, các bác có hướng cảm nhận về màu sắc rõ nét hơn. Và đặc biệt, cũng là màu Neutral....các bác nên coi kỹ màu này với 1 số bức ảnh về da người, những tông nền xám. Màu vàng ở trong Neutrals có cách thể hiện rất đặc sắc trong những bức ảnh về cây cảnh rất nhiều.
Đây là kết quả có được
Chúc bác thành công
Được sửa bởi haolee lúc 11:21 PM ngày 06-08-2009
Chuyên mục hỏi đáp PHOTOSHOP
http://vnphoto.net/forums/showthread...957#post705957
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)