@ VanBien : Thấy bác hỏi nhưng mà bác đã biết tên cây này, có phải là dây Lá Dang (hay Lá Giang) (Aganonerion polymorphum) dùng nấu canh chua không?
"Lá giang cùng với ốc cua,
Em về nấu bát canh chua tặng chàng"

Được gửi bởi
VanBien
Xin góp thêm với Bác một loài hoa dại khác. Nhiều người chắc biết lá này nhưng hoa, riêng tôi mới thấy lần đầu.

@ vuonhoa : cảm ơn bạn đã góp ảnh hoa đẹp cho ngày cuối tuần. Đúng là cây này có tên là Star of Bethlehem nhưng chắc cũng không thông dụng lắm vì nếu lấy tên này search lại trên google thì sẽ ra hầu hết ảnh là 1 loài cây hoa 6 cánh phổ biến ở vùng Trung Đông (trong đó có Bethlehem). Tra cứu thêm thấy có 1 loài nữa cũng có tên Star of Bethlehem là dây hoa Tóc Tiên (hoa Sao).
@ dhlt25 :
Cây Bông Dừa cạn, Hải đằng (Catharanthus roseus)

Được gửi bởi
dhlt25
các bác có biết mấy hoa này la hoa gì không ạ
hoa này em chụp ở cái bụi cây gần nhà

Hình thứ hai thì không biết là cây gì.
@ smileyhibiscus :
+ Cây họ họ Bụp của bạn đúng là hoa Vông vang đấy, bạn so sánh lại hình hoa đã có ở trang 30.
[QUOTE=smileyhibiscus;1079308]
+ Hình cây hoa Tu hú đã có bạn Ductrongeb giải đáp giúp, cảm ơn Ductrongeb nhé.
+ Cảm ơn bạn đã chụp 1 loạt hình cây Súng nia, tôi thường chỉ gặp hoa đang ở trạng thái như hình chót. Riêng về thông tin về cây Súng nia mà bạn sưu tầm có 1 chi tiết sai, xin đính chính :
Tên VN : Súng nia, Nong tằm, Sen Amazone
Tên khoa học : Victoria amazonica hay Victoria regia
Họ Súng Nymphaeaceae
(không phải họ Sen, họ Sen chỉ có 1 loài duy nhất là cây hoa Sen)
+ Hình hoa lần này là cây Thừng mức, Lòng mức nam (Wrightia annamensis), đã có hình ở trang 33. Thật ra các loài cây Thừng mức này có nhiều loài, hoa gần giống nhau, nhưng chắc là bạn chụp loanh quanh khu vực TPHCM nên tôi mới nói tên loài này, chứ nếu bạn đi chơi rừng chụp hình thì tôi không dám chắc.

Được gửi bởi
smileyhibiscus
vui chơi, không quên nhiệm vụ. Hôm nay, các bác cho e. hỏi cái bông ni:
