![]() |
![]() |
mình cũng toàn tự mò là chính. nếu tối thì nên để chế độ S hoặc M và để mức iso Auto 100>1600. và 1 điều nữa là bạn để tiêu cự càng rộng thì khẩu càng lớn > có nhiều ánh sáng. Cứ tầm 18 > 50. chụp trẻ con trong nhà chắc chả mấy khi để 85 > 105 nhỉ ^^! và nếu chưa quen điều khiển ánh sáng thì đừng zoom liên tục. cứ để nguyên khoảng zoom mà chụp đề phòng quên chỉnh sáng do phải chớp lấy khoảnh khắc của bé! và nhớ thử các chế độ white balance để tìm được màu ảnh mình mong muốn nhé :D! mà thiết nghĩ cứ nên đi học lớp nhiếp ảnh cơ bản. nhiều khi những ng mới tập tành như mình tự mò mẫm mà đi lệch hướng thì sẽ thành thói quen xấu khó sửa lắm!
Được sửa bởi tulaisky1 lúc 06:36 AM ngày 15-08-2013
ở bên này muốn học thì mất 2 năm hoặc 3 năm, chứ mình ko thấy có khóa như ở VN![]()
Suốt ngày toàn vào im lặng ngắm và hóng ảnh bác chụp. Ngắm xong thì lại băn khoăn chia tay mối tình đầu D90 để cưới D7100. Hôm trước em định đẩy em D90 ra đường, nhưng xong lại thấy tội vì dù gì cũng là mối tình đầu, bao nhiêu kỷ niệm cùng em ấy. Thế nên, em quyết định giữ em ấy lại, nhưng vẫn cưới em khác. Dù gì pháp luật không cho cưới 2 vợ, nhưng chả ai cấm mình yêu hai người cả ;)
Bác chụp D7100 tuyệt cú mèo luôn. http://www.flickr.com/photos/93996779@N04/ đáng hoc hỏi. e củng vừa tậu e D7100 chợp chẹp màu xấu quá.
Thực sự là D7100 mới mẻ quá củng chưa có AE nào sài nhiều so với nước ngoài e có xem mấy trang Web nước ngoài củng bình luận và trải nghiệm các cách set máy khác nhau, nhưng e thấy bác chụp với ống kit như vậy quá pro rồi. nếu như có dịp thì e đc học hỏi bác nhé.
em có vài cái ảnh chụp Thai culture show ở Nong nooch village- Pattaya
![]()
mời các Bác thưởng thức tý Muay Thái ;-)
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)