muốn có hoa đèn phía sau phải nâng iso, giảm tốc. Cần lấy nét chính xác trong đêm tối mù thì dân Canon lại phải cắm flash có Assit Beam trên body -> nặng máy dễ rung. Đại ca nào cơ bắp tốt, giữ chặt máy đc ở 1/30s thì không cần VC, em thì đang xài non-VC cứ 5 nhát chụp ở 1/30s thì chỉ dính đc 2, còn lại blur hog biết do mẫu rung hay em rung

gần 6tháng chụp đám tiệc với em non-VC e không nghĩ là cần có VC vì có flash và trong tiệc để tốc 1/30s đảm bảo hư hình vì nhiều vị khách di chuyển nhanh. VC có lẽ chỉ hữu dụng khi chụp low light + mẫu đứng im

thật lòng mà nói nếu chụp strobist như bác Satthumangdepmu thì e sẽ dùng fix 50mm 1.4 để khẩu 1.8-2.0, tốc 1/60-1/80, iso 800 thì bokeh đẹp hơn, mẫu hoặc tay mình rung tí xiu cũng hông đến nỗi
Tấm này e chụp bằng lens 85mm 1.8 ở khẩu 2.2, tốc 1/60s, iso 800 body 40D hình nguyên bản chỉ resize.
Nếu chụp bẳng Tamron, em sẽ để 50mm f2.8 iso 800 và tốc phải 1/30s thì mới ra đc hình như trên, như thế thì chụp 3 phát mới đc 1 phát k bị out nét. Em nhắc lại out nét hog phải chỉ vì mình rung tay, mẫu cũng có thể rung nữa, hoặc tối quá lens lấy nét hog chính xác.
Kết luận: là hog cần VC
