ủa? Là sao a? Có khi nào máy e ko có chức năng này ko? E đang xài D50, a có thể nói sơ sơ cho e hieu xí đc hong :D
|
|
ủa? Là sao a? Có khi nào máy e ko có chức năng này ko? E đang xài D50, a có thể nói sơ sơ cho e hieu xí đc hong :D
Em dùng 400D nên không biết cái D50 nó chỉnh sao. nhưng chắc chắn có đấy bác ạh. bác đọc lại ái hướng dẫn xem. nó là AE Lock . bác đo sáng ngoài trời, xong lock nó lại rồi tha hồ chỉnh lại nó vẫn giữ f và tốc độ khi đo sáng ngoài trời cho bác, đỡ mắc công bác chuyển sang M.
.....Không biết chụp......
Ah vay hả a, cai AE lock thi có, nhưng e cứ tuong đó la lock focus thoi chứ.
Sau khi bấm lock đó, thì hinh nhu focus nó ko chạy thì fải. Em thường hay dùng cái nút đó đê lock focus, tai vì máy có ít điem focus wa,nen lock roi recompose lai. Ko bit co fải cái nút đó ko?
Bây giờ thì e đã biet cach sư dụng nút này roi, tuy hơi khó, fải nhấn nó, xong ròi thả focus, roi focus vào cai khác thì fải vừa thả nút đó ra :D
Vậy mà từ nao gio ko bit, lúa wa![]()
E chi bit mỗi nólà Auto Focus Lock thoi, chứ chưa bit cai AUto Exposure Lock (AE-L)
Cảm on a Enterprise gợi ý nghen![]()
Được gửi bởi tkhiem
Em cám ơn các anh đã chỉ dẫn, cái vụ AF lock và AE lock sao em tìm mãi trên máy Canon 30D, của em không thấy. Em vừa đi bắn thử vài tấm nhưng cái len của em khẩu chỉ đạt 5.0 thôi nên không out được background nên em sử dụng PS để chỉnh lại một tí. Đây là lần đầu chụp và post ảnh cũng như kỹ thuật PS cũng mới biết sơ sơ, mong các anh bỏ qua!![]()
![]()
![]()
Được sửa bởi kyanh2007 lúc 01:09 AM ngày 12-03-2007
(i) Ảnh của KA post ngay ở trên nhỏ quá làm cho các anh/chị, những người không xem thư viện ảnh, không thể thấy hết chi tiết của ảnh của KA được. Để mình post trở lại với ảnh to hơn cho dễ dàng xem nghe. Ở lần sau khi nào KA link ảnh từ thư viện thì mở nó ra lớn trước, thay vì link từ thumbmail images, rồi dùng URL của ảnh to đó bỏ vào trong image tag ở trong forum. Như vậy ảnh ra sẽ to hơn như ảnh dưới đây:
Ảnh một
Ảnh hai
(ii) Khi post ảnh vào trong diễn dàn, cũng như ở thư viện, KA nên ghi chú về bức ảnh để người đọc có thông tin về ảnh của mình ít nhất cũng là vận động viên tên gì. Khi KA post vào room này, nên đánh số ảnh (hoặc làm tương đương) để người đọc phân biệt được và khi đề cập đến nó người đọc khác sẽ biết ảnh nào đang được nhận xét hoặc góp ý.
(cám ơn KA đã cho ảnh của mình +5 sao nghe). Xin góp ý với tính cách xây dựng trong ảnh tennis của KA bên dưới đây.
cont
(iii) Trước hết, xin trả lời câu hỏi của Khiêm hôm qua. Em xem tấm ảnh này anh xin trích dẫn ảnh của Getty (thông qua Yahoo Sports). Đây là ảnh chụp từ bên dưới Carlos Moya serving và, vì vậy, phần lớn background cho thấy trời xanh ở trên. Về câu hỏi của em trong trường hợp này làm sao để background không quá thừa sáng thì anh nghĩ như sau:
(a) Khi em chụp thể thao em không được dùng flash như em đã biết. Vì vậy, fill không phải là giải pháp.
(b) Em nên chọn vị trí mà background nằm ở phần không có mặt trời. Ở vị trí này, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu vào mặt của player và phần trời bên kia có ánh sáng không chênh lệch so với ánh sáng trên khuôn mặt của player. Vì vậy, em sẽ tránh được điều em ngại. Việc dùng lens dài để hạn chế background, như hình anh minh họa, sẽ càng giúp nhiều hơn trong việc hạn chế sự khác biệt quá nhiều về ánh sáng. Theo anh nghĩ, việc em dùng exposure lock, vốn là một kỹ thuật khác, không giúp nhiều cho em trong tình huống này. Nếu em lấy background quá sáng làm chuẩn, player sẽ bị tối và ngược lại. Vì những điểm đã nêu, anh nghĩ nên chọn vị trí thích hợp. Digital giúp em rất nhiều. Em chụp 1-2 tấm, view xem thế nào. Nếu không được vị trí hãy chọn vị trí khác.
http://sports.yahoo.com/ten/photo;_y...amt106&prov=ap
(iv) Về hai tấm ảnh ở trên của KA, mình chỉ nêu một ít điểm nhỏ mà hy vọng ở lần chụp sau KA sẽ improve hơn nữa:
(a) Anh Amateur nói là KA xử lý ảnh quá tệ. Mình cũng thấy như vậy. Ảnh của KA không được sắc nét và ảnh một hơi dư sáng (không biết mình có thấy sai từ monitor của mình không).
(b) Chụp ảnh thể thao là một thể loại chụp con người. Vì lẽ đó, nguyên tắc cơ bản của chụp con người là (1) subject, và (2) context loại bỏ hoặc hạn chế tất cả những yếu tố thu hút sự tập trung (distracting). Trong ảnh một, viền xanh bên trái ảnh là distracting. Trong ảnh hai, background bên trên và người bên trái là distracting. Trong tennis, background có người ở phía sau (ball boys hoặc người xem) là không tránh khỏi. Vì thế em mới thấy dân pro toàn là chụp rất là close up để hạn chế những điều đó. Rất có thể em không có lens dài hơn chỉ đến 200mm và bị hạn chế.
(c) Một trong những cách học hữu hiệu nhất là em đi theo một người chụp tốt hơn và cùng chụp một subject. Sau đó so sánh ảnh. Nó sẽ giúp cho em học được nhiều hơn và nếu hơn nữa còn được người đó chỉ cho em những sai sót của mình và sửa thế nào.
Chúc em may mắn và mong rằng đã giúp được cho em. Nếu em còn cần hỏi những điều gì em chưa rõ về chụp tennis này em post lên đây.
Được sửa bởi Nikonian2006 lúc 06:47 AM ngày 12-03-2007
Hì, cảm ơn a Nikonian đã giúp đỡ.
Mà cũng đúng thật, nhiều khi chup sport, mà ngồi lock AE, ròi recompose, roi thả AE-L, thì VDV chạy đâu mất tieu ròi... có khi đanh xong ròi cũng nên. Thành ra chắc fải tìm giai fáp nào nhanh lẹ thoi.
Về việc focus trong sport photography, a Nikonian có điều gì nhắn nhủ ko ạ?
Em nghĩ, hình nhu ở những máy pro, ví dụ nhu 1Ds hoặc D2xs, nó có cái hệ thống focus tiên tiến lắm fải ko ạ? Nhất là 1Ds, nghe đồn là nó có thể focus của nó ko chĩ continuous, mà còn rất nhanh và bám vào object? (đặc biệt là ở 1Ds)
Chức năng đó thật sự thế nào vậy a? Nếu như ỡ những máy phô thông, như D50,
400D, 350D thì có làm đc điều đó ko?
Nếu ko, thì cach náo để khắc fục và đáp ứng đc nhu cầu về viec lấy net nhanh đó?
Trước hết em xin cảm ơn anh Nikonian đã phân tích các bức ảnh của KA. Thú thật, đây là lần đầu tiên chụp và post ảnh nên chắc chắn không được như ý, hơn nữa KA chưa biết về PS ( chỉ học lóm vài chiêu và mày mò thử) nên mới bị anh Amatuer đâm te tua luôn ;-)
Việc mà KA trăn trở là không biết lấy nét như thế nào cho thật nét, nhìn các bức ảnh khác của các bác thấy cực nét , quá đã! Các bức ảnh này em sử dụng Canon 30D - ống kính EF 75-300mm IS USM - set chế độ Tv 1/800 -Auto Focus- ISO 200
Việc thứ 2 là mặc dù khẩu đã mở hết nhưng không biết làm sao để làm background mờ đi được, em chụp thường là lấy hết toàn thân sau đó crop lại chứ không dám close up quá sẽ bị mất đầu mất đuôi vì đối tượng di chuyển liên tục.
Việc thứ 3 là theo như bác Nikonian thì chụp cú giao bóng thường chụp từ dưới lên, nhưng cho KA hỏi làm sau chụp được tư thế đó khi mình đang ở cách xa đối tượng (VDV)?
Mong các bác chỉ dẫn thêm
P/S: em phải cố gắng học thêm PS thôi!
À, nhân tiện bác T.A giúp em chỉnh sửa bức ảnh này lại không để em mở rộng tầm mắt! em post lên đây ảnh gốc (chỉ crop lại phần cần lấy thôi).
![]()
Cám ơn bác nhiều!
KA2007
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)