|
|
Nhân tiện:
![]()
Muốn thành nhiếp ảnh gia cứ đeo thật nhiều túi vào, cả khăn rằn nữa.
Ối ối,e xin lỗi bác Huynh, em sơ ý đọc không kĩ comment của bác, xin thành thật cáo lỗi, và mong bác lượng thứ bỏ qua cho em nhé. Hình như hệ thống VR I hay II đc phân biệt bằng màu đỏ và màu vàng thì phải.
@siriusblack
Dạ chụp đêm thì dùng chân máy, hay tăng iso tùy sở thích.
Vì bác chủ chỉ đưa hình đại diện ban ngày nên anh em góp ý theo kiểu chụp ban ngày đó mà, còn bàn về đêm thì có topic khác mà bác.
Được sửa bởi thanhquan911 lúc 11:40 PM ngày 20-05-2010
Hầu hết các ảnh của bác chủ đề nét còn j nữa :D Có điều là nét không đúng ý của bác chủ thôi - chứ bác chủ toàn lens ngon , lấy nét đúng điểm tý là ok ngay ý mà.Em xài D90 như bác nhưng có 50mmf1.8 với 18-55 thôi , em thấy cái D90 có tội tình gì đâu :D bác chủ thử tự chọn điểm lấy nét xem :D
Mac Photography
http://www.flickr.com/photos/macluckystar/
Độ phân giải LCD của D90 đâu bằng laptop đâu, bởi vậy coi ảnh trên LCD cho vui thui, coi có đủ sáng hay thiếu sáng ji thôi, chứ độ nét và màu sắc thì phải lên máy tính xem, tuy nhiên nhìu màn hình dỏm hiển thị cũng ko chuẩn nữa. Mình đang nhức đầu tìm 1 màn hình làm đồ họa nè, dùng màn hình LCD viewsonic cũ màu cứ sai be bét, ngồi PS sai màu tè le
HP DV5 R4G 15.4" co đủ tiêu chuẩn ko bác
Bác nào muốn trả lời nghiêm túc em trả lời nghiêm túc cho ạh)
Về nguyên nhân out nét.
1. Theo anh em nào vừa nói ở trên. Tốc độ chụp an toàn để ko bị out là bằng 1/tiêu cự. Nói cho dễ hiểu. Nếu bác chụp ở 200, thì tốc phải tối thiểu 1/200, chụp ở 135, thì tốc tối thiểu phải 135 thì mới ko bị rung, nhoè (đối với các lens ko có chữ VR đấy ạh), còn có VR thì giảm đc 1 khoảng hká lớn, ví dụ chụp ở 200 thì có thể để 1/100 chụp vẫn okie.
2. Khoảng lấy nét tối thiểu. Nếu bác để ý trên lens nào cũng ghi khoảng lấy nét từ xxx - vô cực. Ví dụ con 18-55 VR của Nikon ghi 1.1 - vô cực. nghĩa là vật thể phải ở cách censor máy ít nhất là 1.1m thì ảnh mới lấy nét đc, có vài bác ko biết giới hạn của lens, mà cứ kê sát vào hoa chụp như là chụp bằng P&S vậy.
3. Do tiêu cự lớn. Bác chụp vật thể nhỏ như hoa mà kéo lên 300 thì dễ out, dễ rung là phải rồi ạh
Về vấn đề xem ảnh trên lap.
1. Màn hình của LCD máy nhỏ, có 1 số khuyết điểm bác ko thể thấy ngay đc trên LCD.
2. Độ phân giải của ảnh có giới hạn crop của nó. Các bác crop quá 100% thì ảnh bể, out, ko rõ là phải rồi.
3. 1 số trình duyệt ảnh cho chất lượng ảnh sai lệch: Microsoft Picture Manager ... . Tốt nhất các bác dùng phần mềm chuyên dụng như Lightroom để thể hiện toàn bộ chất của ảnh !!!
Em chỉ có vài điều đó để chia sẻ cùng các bác![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)