Dù cho là ảnh sản phẩm codai vẫn chọn cách thể hiện theo hướng của nhà thiết kế. Đây là hướng đi mà nó không đưa codai vào ngõ cụt .
Đối với sản phẩm thời trang ở trên , nhà thiết kế đã dùng kỹ thuật dệt để tạo nên sự khác biệt về cấu trúc, từ đây đã tạo nên những sắc độ khác nhau mang tính trang trí trên sản phẩm . Ngoài tính trang trí , vị trí được chọn lựa cho sắc độ thấp nơi eo và phần dưới cùng của sản phẩm đã tạo nên cảm giác thu hẹp nơi đây , hiệu quả này đã tạo dáng rất đẹp cho người dùng sản phẩm . Theo codai , sắc độ cao và hiện tượng hơi chao mờ ( không phải bị cháy sáng ) nơi vòng 1 và 3 có lẽ nằm trong chủ ý của nhà thiết kế, do vậy chúng ta khôn nên bỏ công sức để khai thác theo hướng ngược lại. Chúng ta nên dành công sức này vào việc bố trí ánh sáng để có thêm những sắc độ mang tính tạo hình ở góc nhìn tổng thể .
@mr.dinh:
Codai thích nhất là hình dưới đây của bác .
Tư thế của mẫu rất hợp với phong cách của sản phẩm ,nhẹ nhàng , thanh thoát và rất tinh tế. Nơi vòng 2 đã được nhà thiết kế chọn làm điểm nhấn cho nên không cần thiết bất cứ sự hổ trợ nào từ mẫu thông qua tư thế của tay vào đây nữa. Hình dưới đây codai không thích.
Qua những ảnh chụp sản phẩm trên , có lẽ phần nào bác hiểu tại sao trong ảnh thời trang , đôi khi người ta cần dùng đến những máy ảnh có giá trị tương đương với một chiếc xe BMW.
Những hình lần này codai thấy đạt hơn lần trước , cám ơn bác đã post hình