Bác nào rành giải thích lại giúp em cái IS.1 và IS.2 trên E-510 với
Thanks.
![]() |
![]() |
Bác nào rành giải thích lại giúp em cái IS.1 và IS.2 trên E-510 với
Thanks.
Đọc bài của DuyAnh2004 cứ thấy sao sao ý!! Mà thú thật sao mọi người cứ kêu bằng " bác" khi nói chuyện với DuyAnh2004 nhỉ?? Cách nói chuyện kiểu đó chắc cũng chỉ là trẻ mới lớn, gọi bằng " thằng " cho nó vuông!!
IS1 là dịch chuyển sensor để bù trừ chuyển động rung tay theo cả hai chiều, IS2 là chỉ bù trừ chuyển động lên xuống thôi, chiều ngang để tự do. Chế độ IS2 để dùng khi chụp panning, lúc đó chuyển động ngang phải được tự do để máy quét theo chủ thể. Sau này còn có thêm chế độ IS3 nữa, chế độ này bù ngang không bù dọc, chắc để pan mấy chú nhảy lầu![]()
Được sửa bởi phan_vinh_nguyen lúc 07:19 PM ngày 03-05-2010
Mấy hôm ngày lễ trời nắng gắt, em cũng phải mò ra công viên chụp linh tinh. Súng ống thì vẫn chỉ là Olympus E500 + Nikon K 135/2.8. Trời nóng làm viewfinder dính mồ hôi, cứ mờ mờ làm xoay tay khó quá, ảnh out nhiều. Về xem lại được có vài cái, post hầu các bác:
#1
#2
#3
#4
#5
#6![]()
Tạm nghỉ một thời gian, hẹn gặp lại với một bộ gear ngon hơn
Ảnh của bác tvideo lên ánh sáng, màu sắc đều đẹp, rất tươi ạ.
Bác hunggau thắc mắc về IS, em xin trả lời như sau. Thông thường chế độ (mode) rung tay quan trọng nhất là rung theo góc. Quang trục của thấu kính quét lên xuống, qua lại làm ảnh trên sensor cũng chạy theo tương ứng, do đó khi chụp ảnh sẽ bị nhòe. Chế độ IS báo cho sensor phải chạy theo để "hứng" ảnh này. Bác cũng biết lens có tiêu cự càng dài thì hiệu ứng rung càng dữ, do cùng một góc quét mà bán kính (ở đây là tiêu cự) dài hơn sẽ quét cung lớn hơn. Chính do điều này mà có luật tốc độ = 1/tiêu cự, tiêu cự càng dài tốc độ càng phải nhanh để chống nhòe. Do đó, khi bật IS, máy cũng cần biết tiêu cự ống kính là bao nhiêu để bù trừ cho đúng, bù trừ ít hay nhiều hơn đều kém hiệu quả. Với ống tự động thì không thành vấn đề, máy tự biết thông tin này. Tuy nhiên khi dùng với ống manual, máy không có cách gì biết được tiêu cự ống kính, vì vậy người dùng phải tự nhập vào. Khi dùng ống tự động thì thông tin này bị bỏ qua.
Đây cũng chính là nguyên do làm khiến nhiều bác sử dụng chip AF-confirm thì hình bị nhòe. Do chip này báo thông tin giả cho máy, lừa máy là ống gắn vào là ống zuiko tự động. Các loại chip đời trước báo một thông tin bậy bạ cho có về focal length. Máy canh theo thông tin (bậy) này mà kích hoạt bộ IS, làm cho hình nhòe hết. Các loại chip sau này có chế độ lập trình để báo thông tin cho đúng, vì vậy dùng được với IS. Tuy nhiên cái bất lợi sẽ nảy sinh khi dùng với ống zoom, chẳng lẽ mỗi lần zoom mỗi lần lập trình lại? Quá trình lập trình rất lôi thôi, thôi thì tắt IS cho xong. Cho dù dùng IS-confirm với ống fix thì cũng nên lưu ý rằng máy chỉ nhớ được thông số được lập trình trong một thời gian nhất định, sau mấy ngày không dùng thì phải lập trình lại để tránh rắc rối với hệ thống IS.
Bác muốn biết chế độ IS hữu hiệu như thế nào có thể bật liveview lên, khi đang trong chế độ liveview thì bấm giữ nút IS. Khi đó sẽ thấy hình ảnh được ổn định hẳn. Trò này về sau bị Olympus loại bỏ trong các dòng máy mới. Chắc họ nghĩ biểu diễn như vậy cũng chẳng ích lợi gì.
Được sửa bởi phan_vinh_nguyen lúc 11:32 AM ngày 04-05-2010
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)