1 vài bức newbie như em tập xóa phông ... súng: Panasonic FZ28
![]()
![]() |
![]() |
1 vài bức newbie như em tập xóa phông ... súng: Panasonic FZ28
![]()
Em cũng mới mua máy ảnh hôm qua, đọc bày này từ hôm qua tới giờ cũng thực hanh xem như thế nào
canon 500D + len kit 18-55mm
Mấy bác thấy thế nào ạh
Tiện đây mấy bác cho em hỏi vài câu luôn ạh.
1- Dùng chế độ ưu tiên khẩu độ, nếu như chụp xóa phông thì em đã đọc qua topic này và đã hiểu hiểu 1 phần. Nhưng giờ em không muốn xóa phông (em chụp cảnh 1 cánh đồng chẳn hạn) thì em tăng khẩu độ lên cao vì lấy một cánh đồng rộng lớn nên em để tiêu cự là 18mm, khi đó thì tốc độ chụp nó lại giảm đi tương ứng (em đặt máy ảnh lên chân chống) nhưng khi chụp thì hình nó lại hơn tối ??? sao kỳ vậy ??? iso em chỉnh là 400
2- Dùng chế độ ưu tiên tốc độ: em chụp anh 1 chiếc xe chạy, em tăng tốc độ lên 1/250s, chụp ngoài trời sáng bình thường nhưng nó lại cho ra tấm ảnh tối thui àh??? sao kỳ vậy mấy bác ??? đèn flash và iso trong trường hợp này có ảnh hưởng gì không bác ???
3- em hiểu iso là tốc độ bắt sáng vậy thì thường mình chụp ngoài trời và trong nhà mình nên để iso là bao nhiêu ??? ban đêm nên để iso bao nhiêu ??? và iso ảnh hưởng thế nào đến chất lượng tấm ảnh.
Do mới tập chơi nên hỏi hơi nhiêu mấy bác thông cảm nhé. Em đọc trên này cũng nhiều nhưng chung chung quá nên hỏi như vậy sẽ hiểu nhanh hơn.
Thanks all !!!
Được sửa bởi fry lúc 12:23 PM ngày 10-01-2011
Chào bác,
Em mạn phép xin giải đáp một chút về thắc mắc của bác như sau:
Em thấy vấn đề bác đề cập ở đây là "ĐÚNG SÁNG". Đọc những thắc mắc của bác thì em thấy bác chưa nhìn hoặc chưa biết về cái thước đo sáng mà bác nhìn thấy trong VIEW FINDER hay trên LCD. (khi bác bấm nửa nút chụp thì bác thấy có cái vạch nằm ngang và phía trên có 1 vạch chạy đi chạy lại khi bác thay đổi vị trí đo sáng -> gọi là thước đo sáng. Nó sẽ nằm ở vị trí chính giữa khi ánh sáng đủ (tại điểm máy đang chọn để đo sáng).
Độ sáng của 1 bức ảnh sẽ phụ thuộc vào những yếu tố sau:
1. Khẩu: F càng lớn thì càng sáng và ngược lại.
2. Tốc độ chụp: Tốc độ càng cao thì càng tối và ngược lại.
3. Iso:Iso càng cao thì càng sáng và ngược lại.
4. Chế độ đo sáng và cách chọn điểm đo sáng: (Cái này bác thấy rất rõ trong môi trường tương phản cao). Khi bác đo sáng ở điểm tối hơn thì tổng thể bức hình sẽ sáng hơn và ngược lại.
Vậy trong mỗi trường hợp thì dựa vào yếu tố nào để quyết định chỉnh cái gì?
Em xin phép nói chỉ đề cập đến 3 yếu tố đầu tiên trước (yếu tố thứ 4 thì các bác sẽ tự biết khi 3 yếu tổ trên đã nắm được).
Như bác biết. Khẩu sẽ ảnh hưởng đến DOF, Tốc độ chụp sẽ ảnh hưởng đến khả năng đóng băng chuyển động, và tốc độ đồng bộ với flash khi đánh off camera, Iso sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ảnh (noise).
Trong tất cả các trường hợp thì bác nên để iso thấp nhất có thể điều này sẽ giúp bác có được một tấm hình chất lượng tốt.
- Chỉnh khẩu trong trường hợp DOF không phải là ưu tiên hàng đầu.
- Chỉnh tốc độ máy trong trường hợp khả năng đóng băng chuyển động không phải ưu tiên hàng đầu (nếu tốc độ thấp quá thì dùng tripod).
- Khi thay đổi 2 yếu tố ở trên mà bức hình vẫn không đạt được độ sáng yêu cầu thì bác hỗ trợ bằng Flash hoặc tăng Iso (Khi đánh flash thì thông thường đối tượng được bù sáng sẽ hẹp hơn và không đều như tăng Iso nhưng chất lượng ảnh lại OK hơn cho nên quyết định tăng ISo, đánh Flash hay combi là case by case.)
Cheers
thanks bác .
để chiều đi làm về em nghịch tiếp xem sao, có gì em hỏi tiếp ạh
cảm ơn bác chủ đã chia sẻ . em đã copy hết vô word để đọc dần.
Mình mới đăng ký diễn đàn, đọc bài của bạn Artsniper thấy hay quá, nhờ vậy mà vỡ ra nhiều điều. Sẵn thấy câu hỏi của bạn Fry, mặc dù kiến thức nông cạn nhưng mình cũng cố gắng trả lời bác xem sao.
Mình đồng ý với những điều bạn vagabond1410 đã nói, chỉ muốn giải thích bổ sung một tí.
1-Bạn không đưa ảnh minh họa nên không hiểu hơi tối ở đây là toàn bộ hay chỉ ở những chỗ thiếu sáng (như bóng râm chẳng hạn). Nếu là ý 2 thì có thể do bạn canh sáng ở vị trí quá sáng nên máy ảnh tự cân bằng trở lại (white balance) khiến cho vùng tối sẽ trở nên tối hơn. Không những thế vùng sáng cũng sẽ không đạt đúng độ sáng như thực tế do máy "hiểu sai" (bạn tìm trong diễn đàn chỗ nào có giải thích về cân bằng sáng thì sẽ hiểu hơn vấn đề này).
2-Dù bạn chụp ở chế độ ưu tiên tốc hay khẩu thì đều phải canh sáng đúng, không thì cũng gặp tình huống tương tự trường hợp 1. Ở đây mình nêu thêm 1 vấn đề thứ 2. Khi bạn ưu tiên tốc và set ở 1/250s, giả định rằng bạn để khẩu to nhất có thể với kit 18-55 (cứ cho là 4) và dựa vào bảng giá trị phơi sáng (bạn search gôgle từ exposure value) thì giá trị "sáng nhất" máy có thể điều chỉnh được cũng chỉ là 13. Bởi vì khả năng biến chuyển của khẩu không nhiều bằng tốc độ màn trập nên máy không thể canh sáng được.
Lấy ví dụ ánh sáng thực là EV=8 thì khi bạn set tốc 1/250s, thậm chí là 1/30 thì cũng chỉ đạt đến EV=9 và như vậy thì hình ảnh đưa ra là hoàn toàn không chính xác và bạn có được tấm ảnh tối thui.
Bản thân mình không thích chụp ưu tiên tốc (tất nhiên có những trường hợp cần đến nó) do dải canh sáng khi set cố định tốc thường chỉ vài EV trong khi ưu tiên khẩu sẽ cho 1 dải rộng hơn rất nhiều (không bàn đến vấn đề tim đập tay run nhé)
3- Bạn tham khảo phần trả lời của bạn vagabond1410
Thân
New bie moi vào đọc tìm hỉu co ý kien chú. Có sai các pác đừng chửi. Theo 3 hình này thì pac chủ chụp với vật thể nhỏ nên chỉ cần tăng tiêu cự lên các thứ khac giữ nguyên mặc dù f lớn mà vẫn lấy nét ok.
Thứ hai em nghi các pác Pro mua lens chọn khảu theo em các pác de chụp mẫu, chụp toàn thân, bán thân.. chứ hem phải mua để chụp cái chai này với ly ruou => Ưu tiên khẩu.
Em ngĩ thay vì cái chai pác thử đặt 1 em mẫu vào khi tăng tiêu cự lên 105mm chắc cả cái mặt mẫu nằm trọn trong cái ảnh.
Có chút ý kiến có sai đùng chửi nha em gà ... chưa có máy cũng chưa cầm chụp bao giò hết ... !! Thich tham gia bình luận
Được sửa bởi heoconit999 lúc 01:01 PM ngày 18-03-2011
Ở đây bác đã dùng 2 chế độ bán tự động của máy, ưu tiên chỉnh khẩu và chỉnh tốc. Vậy nếu ảnh không ra như mong muốn chỉ còn nằm ở vấn đề đo sáng và môi trường chụp. Bị tối là bởi vì bác đo sáng vào chỗ sáng quá (quá so với ánh sáng trung bình của toàn không gian) nên máy ảnh tự động chọn giá trị phơi sáng làm cho ảnh tối. Bác nên đo sáng ma trận để lấy giá trị sáng trung bình và đo sáng vào vị trí mà bác thấy không sáng hoặc tối quá trong khung. Bác cũng không nên chụp ngược sáng nếu không ảnh sẽ tối thui vì cường độ sáng mạnh chiếu thẳng vào cảm biến.
Khi đó để bù sáng bác phải dùng flash hoặc nguồn sáng bổ sung, mà tốt nhất là nên tránh góc chụp khó như thế.
Bạn viết tắt và viết thiếu dấu nhiều quá nhưng rất may thì cuối cùng tôi vẫn luận được.
Chọn khẩu độ lớn nói cách khác là khẩu độ lớn thì đắt tiền hơn khẩu độ nhỏ. Khẩu độ lớn có rất nhiều khía cạnh để nói, tuy nhiên tôi chỉ gói gọn lại mấy nét thường gặp nhất, đó là nó giải quyết bài toán chụp trong điều kiện thiếu sáng, chụp thiếu sáng là cực kỳ khó vì nó kéo theo các hệ lụy khác như phải giảm tốc, chống rung, chống nhiễu, lấy nét (nếu lấy nét MF thì càng khó). Điều khiển khẩu độ cũng gián tiếp điều khiển tốc độ và nhạy sáng.
Khẩu độ lớn và dải khẩu độ dài (max-min) cho phép người chụp ảnh có nhiều lựa chọn để kiểm soát DOF phục vụ các mục đích khác nhau, điều khiển DOF là một trong những phương pháp tốt để sáng tạo và thể hiện ý tưởng của người chụp. Khẩu độ max cho phép giảm DOF tới mức thấp nhất để nhấn mạnh chủ đề hoặc gạt bỏ những yếu tố ngoại cảnh không mong muốn.
Được sửa bởi Fei Ngo lúc 01:55 PM ngày 19-03-2011
Em cám ơn các bác về cái thread này, học hỏi được biết bao nhiêu điều!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)