@Thanks bác hatcat góp ý.
|
|
@Thanks bác hatcat góp ý.
Mình đang dùng D300 với 18-200 VRI có cảm giác ảnh hơi bị tối, phải tăng sáng lên 0,3 hay 0,7 EV mới ổn, cắm thử ống khác vào thì ảnh sáng hơn hẳn. Không biết máy có bị sao không.
Làm sao để chụp mặt trời lúc hoàng hôn tròn, đỏ và nét như ảnh của bác dphan vậy mọi người?
Chụp hoàng hôn với bình minh có giống nhau không ạ?
Nikon D300/D750 | 16-28mm f/2.8 Tokina | 18-70mm f/3.5-4.5 | 80-200mm f/2.8 AF-D | YN-560 III
Cảm ơn bác, được expert khen đã ghê :D
Bình minh mình chưa chụp bao giờ (do hay ngủ nướng :D) nhưng hay chụp hoàng hôn. Chỗ mình hoàng hôn trên biển với lặn sau núi rất đẹp. Muốn mặt trời tròn và đỏ, mình hay canh khoảng 15ph trc khi nó lặn hẳn, lúc đó các bức xạ đỏ phát ra mạnh nhất nhưng ánh sáng lại dịu chứ không chói, có thể nhìn thẳng vào (hoặc qua viewfinder) mà không đau mắt. Khi chụp mặt trời mình thưởng để khẩu 8-11. Tùy tiền cảnh và muốn hiệu ứng thể nào mà có thể để lớn hơn hoặc nhỏ hơn, ví dụ muốn mặt biển mờ đi mình mở khẩu ra, còn chụp nếu có chim bay trước mặt trời mà muốn rõ cả chim thì khép khẩu lại. Muốn mặt trời tròn và nét thì tiền cảnh đương nhiên phải tối, mình hay chụp mode M để chỉnh theo ý muốn.
Gửi bác mấy tấm nữa xem cho vui :D
![]()
Bác chụp ở tiêu cự bn đây ạ, em thử mấy lần mà nhìn ở ngoài thì to, lên ảnh thì lại bé tẹo :(
Nikon D300/D750 | 16-28mm f/2.8 Tokina | 18-70mm f/3.5-4.5 | 80-200mm f/2.8 AF-D | YN-560 III
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)