bác thiên thạch có hướng dẫn cách test, em post lại cho các bác đến sau nhé, hic, giá có ai đi cùng test thì tốt :
Test máy đầu tiên bác xem hình thức, nếu hình thức rất mới thì cũng phần nào yên tâm. Để biết máy đã dùng nhiều hay chưa, bác chú ý về ngàm có xước xát hay không, về nút on off và bánh xe có bị mòn, bị bóng hay không? Phần cao su phủ lên núm xoay chế độ có bong hay không? Soi vào viewfinder có thấy sạch không? Soi vào khe cắm thẻ nhớ xem chân cắm có cái nào xê dịch hay gãy không. Soi ổ pin xem có chỗ nào bị hoen rỉ hay bám muối kim loại không.
Bác chọn Clear Sensor rồi dùng đèn soi vào sensor xem có bị mốc, xước gì không?
Sau đó bác test các vấn đề bên trong:
_Mở nắp ra hướng lên chỗ nào nào nhiều ánh sáng, đẩy tốc độ 1/8000 xem rido có bị mỏi, bị trễ hay không.
_Đóng nắm body, đẩy ISO 1600 hoặc 3200, chọn tốc 30s rồi zoom lên xem có nhiều điểm xanh đỏ hay không? Thường là rất nhiều nhưng nếu bác test được chiếc nào chỉ có dưới 10 điểm thì quả là may mắn. Vụ điểm chết với 5D không thành vấn đề.
_Focus là vấn đề lớn: Bác phải chuẩn bị lens fix khẩu lớn để test và nên là của Canon như 50 1.4, 85 1.8. Lens L càng tốt.
Đầu tiên mở khẩu chụp vào lông mày người đối diện.
+Zoom lên nếu thấy tách bạch từng sợi lông thì yên tâm (nên test nhiều hơn 3 tấm)
+Zoom lên nếu thấy lờ mờ thì quan sát là vùng da, tóc đằng sau có nét không? Nếu nét thì tức là back focus. Nếu không tức là front. Sau đó ta chụp test để xem front back có nặng không?
Bác tìm những chi tiết như chữ, bất kì thứ gì trên diện thẳng đứng. Chụp nghiêng 45 độ và focus vào chi tiết đó, xem trường nét dịch về trước hay về sau bao nhiêu. Dựa trên cảm nhận của bác để quyết định. Khi test thì nên lựa 2 lens trở lên để đảm bảo front hay back không phải do lens.