
Được gửi bởi
nhanyeudoi
Haiz, tự dưng vô tình vào đây xem cảm thấy ấm ức quá! Rung tay là 1 chuyện, out nét là chuyện khác các bác đừng nhầm lẫn tai hại thế! Lại thêm câu hỏi front/back focus là sao ak ak! Xin thưa bác chủ là mình nói nôm na dễ hiểu là vầy, lấy nét có thể hiểu là lấy khoảng cách từ mẫu đến bác đó. ví dụ mẫu cách bác 5 mét, cái máy bác (hay cái lens bác) nó đo ra khoảng cách có 4 mét, hoặc nó đo ra 6 mét thì đó là front back focus. Dễ hơn là trên các ống Tamron thường vòng nét có chỉ số khoảng cách, bác kiếm món gì đó đặt trước bác 1 khoảng mà bác ước chừng được, xoay vòng lấy nét cho đúng chỉ số khoảng cách, đưa lên mắt nhìn xem có phải là sẽ nét ko (dĩ nhiên cần tinh chỉnh xíu mới đạt được độ nét tối đa).
Để phân biệt rung tay hay out nét thì nhìn vào các điểm sáng trên ảnh là nhận ra ngay, nếu rung tay thì ảnh mờ, các điểm sáng trên ảnh sẽ bị blur, out nét thì có thể quan sát kỹ xem nếu trước hoặc sau chủ thể rõ mà chủ thể lại ko rõ thì là out nét!
Còn 1 khả năng bác bị out nét là bác cận mà ko chỉnh diop trên body hoặc body có chỉnh diop trong khi mắt bác ko cận, bác lại dùng MF thì chak chắn sẽ bị out nét