
Được gửi bởi
phan_vinh_nguyen
Đa số thắc mắc của bác là các vấn đề cơ bản
1. Để chế độ màu nào là tùy theo ý đồ chụp. Nếu muốn thể hiện cảnh buồn, nhẹ nhàng thì dùng Mute, muốn rực rỡ thì dùng Vivid. Nếu chẳng biết ý đồ gì cả thì nên dùng mặc định là Neutral.
2. Diorama là một trong những Art-filter. Nó đòi hỏi máy phải xử lý trước khi lưu, cho nên chậm. Đó là do thời gian xử lý, không phải tại thẻ nhớ.
3. Set WB là một trong những kỹ thuật cơ bản, bác đọc lại các bài viết trong này. Chế độ đèn Neon (nếu em không nhầm thì có đến 3 chế độ như vậy) là để dùng cho các loại đèn Neon khác nhau, vì ánh sáng đèn Neon rất phức tạp, nhưng nếu bác thấy để Auto tốt hơn thì cứ dùng Auto. Nói chung set WB như thế nào mình thấy vừa ý là được, không có đúng hay sai tuyệt đối.
4. Sử dụng chế độ nào là tùy ý thích của mỗi người. Nhìn chung nếu muốn khống chế DOF thì dùng A. Muốn kiểm soát tốc độ (như trong chụp chuyển động) thì dùng T. Có người thích dùng P hay M thì họ dùng. Như em đang dùng chủ yếu là M.