Xe đạp là một môn thể thao đường trường dễ được các tay máy tiếp cận và chụp. Nếu như ở các môn thể thao mang tính action khá như bóng đá, võ thuật hay bóng bàn, cái hồn của bức ảnh được thể hiện thông qua sự đặc tả từ ống kính có tiêu cực tele, thì ở xe đạp, một bức ảnh đẹp thường phụ thuộc vào các yếu tố:
1. Chủ thể của bức ảnh: tất nhiên là những tay đua.
2. Quang cảnh: đây là môn thể thao đi qua nhiều vùng, do đó, một bức ảnh xe đạp thường thể hiện cả vùng đất mà đoàn đua đua qua.
Do vậy, để có thể có 1 bức ảnh xe đạp đẹp, ngoài những tấm ảnh đặc tả các VĐV trong những pha hành động như nước rút, đang được tiếp tế, với những tay máy không được phép hoạt động trong đoàn đua (điều kiện chỉ dành cho những PV ảnh chuyên nghiệp với vốn kiến thức có thể không làm ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của VĐV), những tay máy thích săn hình xe đạp có thể tự thu xếp cho hình những góc chục cố định. Ngoài ra, điều thuận lợi cho các tay máy săn ảnh xe đạp là không cần những thiết bị cực kỳ đỉnh như các dòng máy Pro hoặc nhưng Lens khủng, mà chỉ cần một chiếc máy tương đối là có thể có những ảnh đẹp với những khoẳng khắc đáng nhớ, bởi các yếu tố sau:
1. Tốc độ chụp: Tuy mang tính tốc độ nhưng với bộ môn xe đạp, tốc độ trung bình của các VĐV nam khoảng 35km/g và khi nước rút có thể đạt 60-90km/g. Do đó, tốc độ set máy thông thường từ 400-1600.
2. Khẩu độ và độ nhạy sáng: Ở các cuộc đua thuộc hệ thống của LĐ xe đạp thế giới (UCI), thường xuất phát lúc 8-9g sáng và cự ly trung bình 100 đến 200 km. Điều này cũng giúp chúng ta có thể sử dung những đầu kính thông thường mà không cần loại 1 khẩu đế lấy sáng tốt. Điều này cũng giúp cho các tay máy sử dụng các dòng máy phổ thông không lo lắng về độ nhạy sáng, bởi không ai chụp hình giữa trưa mà lại set ISO lên đến 800-3200 ASA.
3. Bố cục ảnh: Được mệnh danh là môn thi đấu có lượng khán giả đông nhất, nên khi những đoàn đua sẽ đi qua những nơi công cộng. Điều này thuận tiện cho các tay máy chọn chỗ tốt để cho ra lò những bức ảnh của riêng mình với bố cục phù hợp. Nhưng lưu ý là khi chụp xe đạp thì tuyệt đối phải có xe đạp, không thể chỉ có cảnh.
Sau đây là vài tấm hình của Liêm Hô trong một số giải xe đạp vừa diễn ra đầu năm 2013. Những tấm hình này các bác đều có thể thực hiện được.
Đường vào đèo Hải Vân
Cầu Rồng Đà Nẵng
Quảng Nam
Sa Huỳnh
CLB Quân Đội và Quân khu 7
Miền trung
Đường tránh rời Quy Nhơn
Đường đi Tuy Hoà
Đèo Rọ Tượng-Khánh Hoà
Vườn quốc gia Bi dop
Các cô gái đang giành giải thưởng dọc đường tại Biên Hoà
Đường từ Bảo Lộc đi Đà Lạt
Đà Lạt
Dốc Mẹ Bồng Con
Phước Hải
Về miền Tây
Cầu Mỹ Khánh
![]()