Bài biên tập từ thông tin của Nokia Vietnam cung cấp và nguồn tin trên internet.
Nokia thiết lập một tiêu chuẩn mới trong ngành với thiết bị đầu tiên trong loạt trải nghiệm cao cấp dựa trên các công nghệ hình ảnh Nokia PureView độc quyền.
Hôm qua tại hội nghị MWC 2012 diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha, Nokia đã giới thiệu một kỷ nguyên mới về tính năng hình ảnh của điện thoại thông minh cao cấp với Nokia 808 PureView. Đây là điện thoại thông minh đầu tiên có các công nghệ hình ảnh Nokia PureView, kết hợp các bộ cảm biến có độ phân giải cao, các thấu kính Carl Zeiss độc quyền và các thuật toán được Nokia phát triển, những điều này sẽ hỗ trợ các trải nghiệm tính năng hình ảnh cao cấp cho các sản phẩm Nokia tương lai.
Nokia 808 PureView
Nokia 808 PureView có một bộ cảm biến 41 megapixel lớn, độ phân giải cao với thấu kính giàu tính năng Carl Zeiss f2.4 và công nghệ pixel oversampling mới. Ở các độ phân giải tiêu chuẩn (2/3, 5 và 8 megapixel), điều này có nghĩa là khả năng phóng to mà không bị mất đi sự rõ nét và nắm bắt được 7 pixel thông tin, cô đọng thành 1 pixel để cho hình ảnh sắc nét nhất có thể có. Ở các độ phân giải cao (tối đa 38 megapixel), điều này có nghĩa là khả năng chụp một hình ảnh, sau đó phóng to, tạo lại khung, cắt gọt và tạo lại kích thước để hiển thị những cấp độ chi tiết chưa từng thấy trước đây. Với hiệu quả tuyệt vời trong điều kiện ánh sáng yếu và khả năng lưu hình ảnh trong các kích thước file nhỏ để chia sẻ qua email, MMS và trên các mạng xã hội, Nokia 808 PureView giúp mọi người có thể chụp những tấm ảnh trông rất chuyên nghiệp trong bất kỳ điều kiện nào.
Bộ cảm biến 41MP tích hợp trong Nokia 808 PureView - Ảnh: AllThingsD
“Công nghệ hình ảnh Nokia PureView thiết lập một tiêu chuẩn mới trong ngành theo bất kỳ công cụ đo lường nào mà bạn sử dụng,” Jo Harlow, phó chủ tịch điều hành Nokia Smart Devices nói. “Chắc chắn mọi người sẽ chú ý đến bộ cảm biến 41 megapixel nhưng bước đột phá thực sự là cách sử dụng các pixel để mang lại chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc với bất kỳ độ phân giải nào và sự tự do để bạn chọn câu chuyện mà bạn muốn kể lại”
Điều đầu tiên, đây không phải là cảm biến tiêu chuẩn 1/ 1/3.2" của điện thoai mà kích thước nó khá lớn hơn 1/1.2" (gấp 5 lần). Trên thực tế nó lớn hơn gấp 3 lần so với các máy ảnh compact thông dụng. Do vậy vùng thu nhận ánh sáng của mỗi điểm ảnh trên cảm biến tương tự với với hầu hết các camera 8.2 MP của điện thoại nhưng 808 lại tạo ra bức ảnh có chất lượng lớn gấp 5 lần. Thay vào đó nó thay thế hình ảnh và kết hợp các pixel (pixel- binning) cho kích thước nhỏ hơn (mặc dù ở chế độ chụp “sáng tạo” bạn vẫn có thể chụp với độ phân giải cao nhất – 38MP tại tỉ lệ 4:3, 36MP 16:9).
Việc kết hợp các điểm ảnh
Việc gộp các điểm ảnh có nghĩa là độ nhiễu hạt (xuất hiện một cách ngẫu nhiên) sẽ được chia đều cho nhiều điểm ảnh ( từ 7 điểm ảnh xuống 1 điểm ảnh trong chế độ chụp 5MP). Số điểm ảnh âm cao cũng có nghĩa là có thể zoom hiệu quả hơn bằng cắt phần trung tâm của ảnh và giảm số điểm ảnh bạn tính trung bình cùng nhau. Mặc dù sử dụng ống kính fix, 808 Pure View vẫn có thể cho phép zoom trong khoảng 2.8x trong khi vẫn giữ độ phân giải của hình ảnh là 5MP. Chất lượng hình ảnh sẽ bị suy giảm, do độ nhiễu hạt sẽ không đươc chia trung bình nữa, nhưng nó cũng có nghĩa là bạn sẽ có một khoảng zoom từ 28-78mm tương đương nhau, mà không cần phải dịch chuyển các bộ phận trong ống kính, điều này khiến cho quá trình zoom nhanh và êm hơn. Điều đó cũng có nghĩa khoảng cách focus tối thiểu là 15cm cũng được giữ nguyên.
Mặc dù có cảm biến lớn và độ mở khẩu tương đối lớn là f/2.4, nhưng bạn không thể điều chỉnh nhiều độ sâu của trường ảnh. Mặc dù 808 là một sự cải thiện so với hầu hết các điện thoại, nhưng chúng tôi không tin lắm vào chất lượng bokeh của máy. Đối với chúng tôi, điều thú vị không phải là cảm biến sử dụng tỉ lệ giống như Panasonic hay số lượng Pixel nhiều đến kinh ngạc, mà đó là ý tưởng sử dụng nhiều pixel để làm giảm độ nhiễu và kỹ thuật zoom số không nội suy trong khi vẫn giữ được kích thước hình ảnh. Vì trên thực tế với độ phân giải 5MP hay 6MP là quá đủ để xem trên màn hình PC, TV hoặc xem trên website hoặc các máy smartphone, và thực ra có mấy khi chúng ta in ảnh to hơn cỡ A4.
Quan điểm riêng thì đa phần chúng ta đều muốn có một máy ảnh chụp tốt hơn, có khả năng tùy chỉnh nhiều hơn, nhưng gọn nhẹ hơn. Và trong thời đại số này, nhiều khi thật bất tiện khi bạn phải mang nào là máy ảnh cồng kềnh, máy tính bảng, laptop, rồi điện thoại. Có một số trường hợp không phải lúc nào bạn cũng sẵn một máy ảnh to, chỉ cần một điện thoại với chức năng chụp ảnh chất lượng đủ dùng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nokia 808 có thể mở ra một hướng đi mới để tạo ra 1 chiếc điện thoại kiêm luôn máy ảnh đủ tốt cho bạn.
Thông số ống kính và cảm biến của Nokia 808 PureView
Carl Zeiss Optics
Focal length: 8.02mm
35mm equivalent focal length: 26mm, 16:9 | 28mm, 4:3
F-number: f/2.4
Focus range: 15cm – Infinity (throughout the zoom range)
Construction:
• 5 elements, 1 group. All lens surfaces are aspherical
• One high-index, low-dispersion glass mould lens
• Mechanical shutter with neutral density filter
Optical format: 1/1.2”
Total number of pixels: 7728 x 5368
Pixel Size: 1.4um
Một số ảnh chụp thử của Nokia:
Ngoài công nghệ hình ảnh tĩnh tuyệt vời, Nokia 808 PureView cũng bao gồm khả năng quay và xem lại video với độ phân giải HD 1080p đầy đủ, zoom 4X không làm mất độ rõ nét và Nokia Rich Recording lần đầu tiên được sử dụng trên thế giới. Rich Recording cho phép ghi âm với các mức độ chất lượng tương tự CD, trước đây chỉ có thể thực hiện bằng các microphone bên ngoài. Nokia 808 PureView cũng có công nghệ Dolby Headphone độc quyền, chuyển đổi nội dung stereo thành một trải nghiệm âm thanh vòm cá nhân trên bất kỳ tai nghe nào và Dolby Digital Plus để nghe lại âm thanh vòm kênh 5.1.
Một số hình ảnh của Nokia 808
Camera với bộ cảm biến 41 MP ở mặt sau thân máy - Ảnh: TechCrunch
Điều đáng tiếc là 808 PureView sử dụng, Nokia tích hợp Symbian Belle thay vì Windows Phone. Lý giải cho việc này, đại diện Nokia cho biết quá trình xây dựng công nghệ chụp ảnh PureView đã kéo dài trong 5 năm thực hiện.
Nokia vẫn còn tiếp tục hỗ trợ Symbian đến năm 2016.
Đặc tính kỹ thuật của Nokia 808 PureView
Chip xử lý lõi đơn 1,3 GHz
Bộ nhớ RAM 512 MB
Dung lượng lưu trữ 16GB, có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD
Màn hình 4-inch, độ phân giải nHD (360 x 640)
Cổng micro-HDMI, jack audio, micro-USB, hỗ trợ âm thanh nổi Dolby Digital Plus và mạng 3G (HSPA 14.4Mbps)
Nokia Rich Recording hỗ trợ chất lượng ghi âm tương đương với chất lượng cho CD
Nokia 808 PureView dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 5 năm nay với mức giá tham khảo 450 euro (tương đương 12,5 triệu đồng).
Nhóm biên tập VNPhoto.net
Lược dịch từ nguồn tin trên internet.