Máy ảnh compact đầu tiên định dạng DX, giá bán 1100$

Nikon vừa cho ra mắt máy ảnh compact định dạng DX đầu tiên, kèm theo là máy compact P330. Coolpix A dùng cảm biến APS- C CMOS không có bộ lọc quang tần thấp kèm theo ống kính cố định 28mm, F2.8. Trong khi đó máy ảnh Coolpix P330 sử dụng cảm biến kích thước 1/1.7” và khả năng chụp ảnh file RAW.
Coolpix A là máy ảnh compact đầu tiên sử dụng loại cảm biến định dạng DX tương tự như rất nhiều dòng máy ảnh DSLR, mang lại chất lượng hình ảnh cao nhất có thể từ một máy compact point &shot. Ngoài ra, chiếc ảnh nhỏ gọn và mạnh mẽ này có thể để vừa vào túi áo cho phép người dùng chụp các bức ảnh rất đẹp với chất lượng quang học đáng kinh ngạc, khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng và các chức năng khác. Việc đưa ra một sản phẩm máy ảnh compact sử dụng cảm biến dạng DX là một bước thay đổi thú vị, mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn rất nhiều cho dòng máy này. Cả hai dòng máy này đều mang lại chất lương hình ảnh cao cùng với khả năng quay phim HD tuyệt vời. Điều này có được từ khả năng tuyệt vời của cảm biến hình ảnh và các ống kính NIKKOR, giúp cho hai máy ảnh có thể chụp những bức ảnh với chất lượng cao ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Không giống các máy Coolpix khác, Coolpix dùng cảm biến định dạng DX giúp người dùng có thể chụp những bức ảnh với chất lượng chỉ có thể làm được với máy DSLR. Sự kết hợp giữa cảm biến DX 16.2 MP và ống fix NIKKOR giúp cho Coolpix A là máy ảnh hàng đầu trong dòng máy Coolpix. Ống kính 28mm kèm theo với độ mở khẩu lên tới f/2.8 giúp người chụp ảnh trường ảnh mỏng để làm mờ hậu ảnh như một bức ảnh chuyên nghiệp thực thụ. Thêm vào đó tính năng lấy nét AF nhanh và khả năng chụp 4 ảnh/s giúp người chụp có thể bắt khoảnh khắc với chất lượng ảnh tuyệt vời. Thêm vào đó Coolpix A có khả năng chụp ảnh RAW/NEF, có thể sử dụng kèm theo các phụ kiện như ống ngắm quang DF-CP1, vòng chuyển UR-E24 để gắn Hood HN-CP18 và Filter cho ống kính. Máy còn có chân cắm hot shoe giúp cho máy có thể tương thích với rất nhiều phụ kiện của Nikon ví dụ như đèn Nikon Speedlights.

Còn lại máy ảnh Coolpix P330 có khả năng zoom 5x, từ 24mm-120mm và thiết kế nhỏ gọn cho hình ảnh và khả năng quang video rất tốt. P330 có cảm biến 1/1.7 inch, độ phân giải 12.1MP. Thêm vào đó là ống kính siêu nét với độ mở 1.8 là ống nhanh nhất trong dòng máy Coolpix. Ống kính cũng tích hợp một số tính năng như chống rung.
Coolpix A sẽ được bán vào tháng 3.2013 với giá 1100$ với hai bản màu đen và bạc. Ống ngắm DF-CP1 có giá là 450$, còn vòng chuyển UR-E24 và Hood HN-CP18 được bán kèm với giá 130$. Còn máy Coolpix 330 sẽ có giá là 380$ với bản màu trắng và màu đen.
Trung.Nguyen@vnphoto.net Lược dịch từ nguồn Internet