Được gửi bởi
anhlp
Họ đang làm công việc đóng đáy đó anhlp. Đóng đáy là một cách bắt cá ngoài cửa sông lớn hoặc biển bằng cách rào quanh 1 khu vực bằng lưới, có chừa chổ cho cá tôm vào (gọi là miệng đáy) và được giữ cố định bằng các trụ gỗ to. Các trụ này được đóng xuống đáy biển. Bên trong đáy, người ta bỏ chà (các nhánh cây rậm rạp) để dụ cá vào trú ngụ.
Chủ đáy thuê nhân công, thường từ 2-3 người trông coi miệng đáy để rút lưới lên bắt cá. Nhân công ở trên các chòi dựng trên cọc gỗ, và đi lại giữa các cọc bằng các sợi dây thừng nối liền giữa các cọc. Ngày trước, người coi đáy rất buồn chán vì cả ngày đêm chỉ ở trên căn chòi diện tích chỉ >1m2. Nhưng ngày nay có dtdđ nên có thể liên lạc về nhà, lên facebook, zalo...
Thường thì 1 ngày bắt cá 1 lần. Chủ đáy đi tàu ra đem nhu yếu phẩm cho nhân công, và mang cá vào bán. Và miệng đáy có thể nằm ở một vị trí hàng mấy năm trời (thậm chí lâu hơn cả chục năm), và có giá trị rất lớn, nếu chổ hay có nhiều cá thì có thể giá sang nhượng cả vài chục cây vàng... giống sạp bán hàng ngoài chợ á...
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu