Trang 3 / 21 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 207

Chủ đề: Hỏi về cách lấy nét trong chụp chân dung

  1. #21
    Tham gia
    29-07-2009
    Bài viết
    140
    Quote Được gửi bởi fptvn View Post
    à cho mình hỏi AI sevor thì có khác gì với AF-S hay không? Thực ra mình không phải không đọc manual, nhưng set tới mấy cái đó chụp thử thì thấy không có gì khác biệt, nên mình cũng chẳng biết nó khác nhau ở chỗ nào. Mình không nhớ D90 có chức năng AI sevor không, nhưng G10 thì mình thấy có.

    Thực ra cái nút AE/AF-L mình ít khi đụng tới nó, vì nội chỉ bấm được nó thì còn chậm hơn là giữ half của nút chụp. Chính vì vậy mình không biết nút này hữu dụng cho người chụp trong trường hợp nào nữa.
    AF-S (auto focus - single): phù hợp với bắt nét với chủ thể không di chuyển. Đây là thuật ngữ của nikon
    AF-C (auto focus - continue - bắt nét liên tục): phù hợp với chủ thể di chuyển, hoặc bất ngờ di chuyể. Đây là thuật ngữ của nikon
    AI sevor: phù hợp với việc bắt nét cho các chủ thể di chuyển. Thường được áp dụng khi chụp panning (chụp lia máy như chụp xe cộ đang di chuyển). Đây là thuật ngữ của canon

    Nút AF/AE-L là nút rất hữu dụng (theo quản điểm của mình). Nút này mình luôn sử dụng để khóa sáng, khóa nét. chúng ta ấn nút này khi lấy nét xong và bố cục lại. Sở dĩ phải ấn nút này vì khi bố cục lại thì lượng ánh sáng vào ống kính sẽ thay đổi do chúng ta đã rê máy để bố cục.
    Nút này đặc biệt hưu dụng khi đo sáng ở chế độ spot. Ở chế độ đo sáng matrix thì nút này cũng không quan trọng lắm, do khi bố cục lại ảnh, lượng sáng vào ống kính không thay đổi nhiều lắm

    Có gì cho mình số điện thoại để giao lưu nhé
    Được sửa bởi nguyetlove lúc 09:31 AM ngày 23-02-2011

  2. #22
    Tham gia
    22-09-2010
    Bài viết
    88
    Quote Được gửi bởi nguyetlove View Post
    Việc khóa nét được hiểu là việc chúng ta xác định độ sâu trường ảnh - tức là xác định khoảng không gian sẽ nét (khoảng không gian nét này dày hay mỏng phụ thuộc vào tiêu cự f, khẩu độ, khoảng cách từ ống kính đến chủ thể muốn chụp và phụ thuộc vào khoảng cách giữa chủ thể muốn chụp đến hậu cảnh).

    Mình xin trả lời câu hỏi 1 của bạn về việc khóa nét
    Cách khóa nét thì như bạn vừa nói là đúng rồi. Mình có thể tóm tắt lại về chụp ảnh nét như sau (các bước có thể đảo nhau tùy thói quen của người sử dụng)

    1. Xác định khẩu độ. Khẩu độ càng lớn thì trường nét (DOF) càng dày, và độ xóa phông càng kém. 2 yếu tố này tỉ lệ nghịch với nhau.
    2. Xác định chủ thể, và điểm cần lấy nét. Đối với chụp chân dùng thì thường là khuôn mặt, mắt, mũi của model và khóa nét. Có 2 cách khóa nét như sau:
    - Với máy canon: nhấn 1/2 nút chụp, hoặc nhấn nút * (nút * là nút zoom in, zoom out)
    - Với máy nikon: nhấn 1/2 nút chụp hoặc nhất nút AFL/AEL (Focus lock/ explosure lock)
    3. Trong khi đang khóa nét thì rê máy để lấy bố cục ảnh.
    4. Chụp

    Lưu ý:
    - Ảnh nét hay không còn phụ thuộc vào chất lượng ống kính, thấu kính, hiện tượng cầu sai, sắc sai, khả năng xử lý nội suy của máy ảnh, độ rung của máy khi chụp.
    - Để xem mức độ nét của ống kính có thể tham khảo biểu đồ MFT - biểu đồ phản ánh độ phân giải, độ tương phản của ống kính.

    Câu hỏi 2 về việc phương thức lấy nét one shot hay AI
    Oneshot là lấy nét đối với chủ thể tĩnh, không di chuyển.
    AI là lấy nét đối với chủ thể bất ngờ di chuyển. Vì khi chủ thể di chuyển thì khoảng cách từ ống kính đến chủ thể sẽ thay đổi nên rất khó, đặc biệt với chủ thể di chuyển nhanh. Phương thức lấy nét AI hỗ trợ cho việc lấy nét trong trường hợp này.
    Mình ở HN, nếu bạn muốn giúp điều gì về máy ảnh có thể liên hệ với mình. Trong khả năng kiến thức hạn hẹp, mình sẵn sàng chia sẻ và thảo luận với bạn.
    Số điện thoại của mình: do tế nhị nên bạn có thể liện hệ qua vnphoto mail

    Thân!
    Cám ơn bác đã nhiệt tình hướng dẫn. Hướng dẫn của bác khá chi tiết. Mình sẽ tập thử, nếu còn chưa được thì sẽ nhờ bác tiếp

  3. #23
    Tham gia
    06-09-2009
    Bài viết
    60
    Mình hay dùng AE/AF-L để khóa nét (Nikon). Vì nút này rất tiện lợi, sử dụng phù hợp với nhiều điều kiện đặc biệt về ánh sáng, khoảng cách vật thể .... và thuận tay vì ngay ngón cái.

    Còn nhấn 1/2 và tiếp 1/2 thì mình ít khi dùng.

  4. #24
    Tham gia
    13-03-2006
    Bài viết
    190
    ko biết bác có để chế độ khóa điểm lấy nét ko
    em dùng d40 bật chế độ này thấy cũng ok, tất nhiên sẽ không bằng bố cục, lấy nét, chụp

  5. #25
    Tham gia
    13-09-2008
    Location
    Red Heaven
    Bài viết
    339
    sẵn cho em hỏi luôn về việc nếu chụp chân dung cho 2 người một lúc như tấm hình dưới đây thì em được 1 anh chia sẻ: đầu tiên lấy nét (điểm) vào mắt 1 người (ví dụ như người con trai), khóa nét và đưa điểm lấy nét vào mắt người thứ 2 (cô gái trong trường hợp này).

    Tuy nhiên việc này chỉ đúng khi khoảng cách từ người chụp đến 2 chủ thể là bằng nhau, tức 3 đỉnh là người chụp + 2 chủ thể là 1 tam giác cân. em cũng đả thử nhưng lúc được lúc không... các bác giúp em với



    (em xin lấy hình từ google để minh họa)

  6. #26
    Tham gia
    22-09-2010
    Bài viết
    88
    Câu hỏi của bác helicopter cũng hay, em cũng chưa biết chụp lấy nét 2 người nhu thế nào, nếu 2 người cùng hàng ngang thì nét, còn 2 người lệch nhau trên dưới thì thì như thế nào các bác

  7. #27
    Tham gia
    30-11-2009
    Bài viết
    645
    Quote Được gửi bởi anglesquall View Post
    Câu hỏi của bác helicopter cũng hay, em cũng chưa biết chụp lấy nét 2 người nhu thế nào, nếu 2 người cùng hàng ngang thì nét, còn 2 người lệch nhau trên dưới thì thì như thế nào các bác
    Theo mình biết thì phải đóng bớt khẩu để có DOF dầy lấy được chiều sâu thì mới chụp được như vậy, còn việc đóng khẩu tới đâu thì còn phải phụ thuộc vào khoảng cách tam giác của 3 người

  8. #28
    Tham gia
    18-07-2010
    Bài viết
    379
    Vụ chụp 2 người so le mà vửa muốn xóa phông vửa chụp rõ cả 2 thì phải chịu khó tính toán tí để xác định DOF.
    Xác định DOF thế nào thì các bác vào trang này, nó tính cho các bác : http://www.dofmaster.com/dofjs.html

  9. #29
    Tham gia
    18-11-2010
    Location
    Ha Noi
    Bài viết
    27
    Em cũng gà thôi nhưng em nghĩ nếu lấy nét có người trước người sau thì cả 2 phải nằm trong khoảng DOF thì mới nét đc, như vậy nếu mà để khẩu lớn <2.8 mà chụp gần để xóa phông khá là khó nét đc cả 2, cái này nếu biết cũng tính toán được với từng loại ống và khẩu.

  10. #30
    Tham gia
    29-07-2009
    Bài viết
    140
    Quote Được gửi bởi helicopter View Post
    sẵn cho em hỏi luôn về việc nếu chụp chân dung cho 2 người một lúc như tấm hình dưới đây thì em được 1 anh chia sẻ: đầu tiên lấy nét (điểm) vào mắt 1 người (ví dụ như người con trai), khóa nét và đưa điểm lấy nét vào mắt người thứ 2 (cô gái trong trường hợp này).

    Tuy nhiên việc này chỉ đúng khi khoảng cách từ người chụp đến 2 chủ thể là bằng nhau, tức 3 đỉnh là người chụp + 2 chủ thể là 1 tam giác cân. em cũng đả thử nhưng lúc được lúc không... các bác giúp em với



    (em xin lấy hình từ google để minh họa)
    Bạn tham khảo thêm bức ảnh minh họa này



    Trong đó
    A, B là 2 mẫu đứng xa nhau.

    Như vậy, để chụp được cả A và B đều nét thì phải có điều kiện là A, B phải nằm trong độ sâu trường ảnh - DOF.

    Bạn để ý thấy 3 trường hợp trên độ sâu trường ảnh - DOF có độ "dày", "mỏng" khác nhau. Việc DOF "dày" hay "mỏng" phủ thuộc vào một vài yếu tố sau:

    - Khẩu độ khép càng lớn (VD 5,6; 8; 11; 16 v...v...) thì DOF càng "dày" và ngược lại
    - Tiêu cự của ống kính càng nhỏ (VD: f=50; 35; 28; 24; 20 v...v...) thì DOF càng "dày" và ngược lại

    Trong trường hợp 2 người đứng ở 2 vị trí xa nhau thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chụp để 2 người cùng nét được. Việc chụp sao cho 2 người cùng nét thì bạn chỉ cẩn để độ sâu trường ảnh - DOF "bao trùm" lên mẫu A và B.

    Lưu ý 1: Điểm bắt nét N luôn là điểm nét nhất. Độ nét giảm dần từ N đến x, và từ N đến y. Tuy nhiên độ giảm nét này vẫn có thể được coi là nét vì mắt người không phân biệt rõ lắm.

    Lưu ý 2: Khoảng Nx luôn xấp xỉ bằng ½ khoảng Ny

    Mẹo nhỏ 1: Muốn chụp được trong trường hợp này, bạn chỉ cần ấn nút DOF preview. Khi ấn nút này, khẩu độ sẽ khép lại đến giá trị khẩu độ mà ta đã xác định trước, bạn sẽ thấy khung ngắm tối đi, nhưng đừng quan tâm. Bạn dần dần thay đổi khẩu độ sẽ thấy trường nét lớn hơn.

    Mẹo nhỏ 2: Ta không nên lấy nét vào mặt 1 trong 2 mẫu. nên lấy nét vào vị trí 1/3 khoảng cách từ mẫu gần ống kính đến mẫu xa hơn.

    Mẹo nhỏ 3: Nên sử dụng bắt nét bằng tay. Không nên sử dụng lấy nét tự động.
    Được sửa bởi nguyetlove lúc 03:50 PM ngày 24-02-2011

Trang 3 / 21 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •