Chiếu dời Đô tại đền Đô.
Khi vua Lý Công Uẩn đăng quang (ngày 15/3 năm Canh Tuất 1009) và ban "Chiếu dời đô" về Thăng Long đến nay đã 1000 năm.Nơi đây làm nơi thờ 8 vị vua đầu tiên của nhà Lý.( 1009 - 1224)
Chiếu dời Đô tại đền Đô.
Khi vua Lý Công Uẩn đăng quang (ngày 15/3 năm Canh Tuất 1009) và ban "Chiếu dời đô" về Thăng Long đến nay đã 1000 năm.Nơi đây làm nơi thờ 8 vị vua đầu tiên của nhà Lý.( 1009 - 1224)
Được sửa bởi CAIBONG lúc 04:05 PM ngày 21-01-2011
Bản dịch chiếu dời Đô được làm bằng sứ
Được sửa bởi CAIBONG lúc 04:03 PM ngày 21-01-2011
Đền Đô hay còn gọi là Đền Lý Bát Đế thuộc xóm Thượng, làng (xã) Đình Bảng (nay là phường Đình Bảng), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đền nằm cách thủ đô Hà Nội gần 20 km về phía Bắc, thuộc địa phận hương Cổ Pháp, châu Cổ Pháp (làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) nên còn gọi là đền Cổ Pháp.
Hay lắm, tiếp đi bác. Hình như mấy tấm sau ảnh hơi thiếu sáng chút
nhin tối tối sao đó ko thấy hết cảnh đẹp
uh. hình thiếu sáng anh ơi. hay là anh muốn hình như vậy?
ko phải thiếu sáng , nhìn thấy trời âm u quá.. em ngồi xem tiếp ảnh của bác....^^_^^
Mấy cái Chiếu này đều mới làm. Hàng rào cũng mới làm. Trông chưa quen mắt.
Cảm ơn các bác đã ghé xem,em xin tiếp tục.
Sử sách ghi lại, năm 1010, sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Công Uẩn trở về thăm quê nhà Cổ Pháp. Dân làng đã xây dựng một ngôi nhà lớn làm nơi nghênh tiếp nhà vua. Khi vua Lý Công Uẩn băng hà (1028), Lý Thái Tông lên kế vị đã cho sửa sang lại ngôi nhà xưa làm nơi thờ vua cha và cũng từ đó đền Đô trở thành nơi thờ tự các vị vua nhà Lý sau khi băng hà.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)