Trong Canon 60D lần đầu tiên xuất hiện tính năng quay phim theo chế độ crop 640x480. Tính năng này có đặc điểm là chỉ lấy phần giửa có độ phân giải 640x480 của sensor để ghi hình nên góc nhìn của ống kính tương đương với ống kính có tiêu cự gấp 7 lần mà vẫn bảo đảm chất lượng vì đây là zoom quang học (giống như lúc đó sensor của máy chỉ nhỏ còn 1/7 bình thường).
Theo suy nghĩ của tôi thì đây là một cách làm rất hay vì nó là cách đơn giản nhất để tăng tỷ lệ tele của ống kính có sẳn trên body mà vẫn bảo đảm chất lượng hình ảnh. Và cách này có thể thực hiện trên mọi máy ảnh kỹ thuật số.
Thí dụ: sensor có kích thước 24x36mm với độ phân giải 21Mp, khi chụp ảnh ở 21Mp thì dùng toàn bộ diện tích của sensor nhưng khi chỉ cần chụp với độ phân giải khoảng 10Mp thì có thể crop sensor để tăng độ tele của ống kính lên một cách nhanh chóng.
Cái hay của cách làm này là người dùng có thể chủ động chọn mức crop khi nào cần.
Theo các bạn thì suy luận này có đúng không và nó có mang lại lợi ích thiết thực không?