Theo suy nghĩ của em, có 1 cách đơn giản để nhận biết HDR :lol:
1 người bị cận thì khả năng nhìn buổi tối cũng bị giảm đi. Khi đeo mắt kính vào, ta không chỉ nhìn chi tiết thông thường trong sáng rõ hơn mà cả những chi tiết khi không đeo kính, do tối quá, nhìn không được , ta cũng sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Như thế, bị cận --> DR thấp ; đeo kính --> tăng DR --> HDR :lol:
Cách khác:
- GAME: Bác nào chơi game mà có VID xịn sẽ rõ, trong mấy game hiện đại sẽ có hiệu ứng HDR. Hiệu ứng này mô phỏng cái sự nhìn của con mắt con người. Tức là, trong phòng tối, đồng tử mở rộng ra, ta nhìn thấy được những vật trong fòng tối đó. Khi ta mở cửa bước ra trời nắng to, thì ta ban đầu sẽ thấy rất là chói, không nhìn được cảnh vật xung quanh, sau đó thì từ từ đồng tử sẽ co lại , ta có thể nhìn rõ nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng khi ta nhìn lại vào phòng tối, thì lại thấy tối thui, không nhìn rõ được vật.
- Ảnh : 1 bức ảnh số thông thường với 1 bức HDR. Bức HDR nhìn thấy rõ nhiều chi tiết hơn trong cả vùng sáng lẫn vùng tối. Nhưng bức HDR sẽ có độ tương phản nhìn chung là kém hơn so với bức thông thường.
Xin hết
Nhận scan film 135 các loại , 200k/cuộn , file JPEG 17+ Mpx , 12+ MB , lh O9845179O3 .