Dòng từ tụ xả ra không thể duy trì hiệu điện thế được lâu mà hiệu điện thế sẽ giảm nhanh chóng nên em mới gọi là điện thế xung. Em chưa từng thấy một thiết bị điện tử nào hư hỏng vì dòng phóng từ tụ có hiệu điện thế ban đầu 22V cả. Một con transitor cho dù bị đánh thông qua nhưng thời gian dòng qua ngắn, tổng năng lượng không đủ lớn thì cũng không thể hư. Chẳng biết cái tụ đó phải bao nhiêu Farah mới đánh hư nổi một con transitor. Trong cái bảng đó cũng không hề nói đèn có hiệu điện thế 22V là không dùng được, họ đề là "You call" có nghĩa là "bạn tự đánh giá", nếu không dùng được họ đã đề là "No" rồi. Bản thân em nếu dùng máy nào mà không chịu nổi điện áp đèn vài chục Volt thì em vứt máy ấy ngay chẳng thương tiếc, vì việc thiết kế một đoạn mạch bảo vệ quá áp đối với các cổng giao tiếp là việc khá dễ dàng và hầu như bắt buộc trong thiết kế.
Còn lại thì đúng là tùy mỗi người thôi, có gan thì xài, bản thân em rất có gan.