Mình đang dùng D70s, 2 ống 18-105 VR f2.8-5.6 và 24-85 f2.4- 4. Mình thích chụp cảnh, " các sư phụ " mình có 2 phe, " phe " DLSR khuyên nên lấy f trong khoảng f8- f11 để ảnh có chiều sâu, " phái " P&S lại bảo không có ai chụp với f nhỏ hơn 5.6, còn phán thêm ống kính đã được thiết kế trong khoảng f nhất định thì có lấy nhỏ hơn cũng chẳng ích gì.
Vậy có nên lấy f trong khoảng thiết kế của ống kính mình đang dùng, rồi tăng tốc độ chụp lên để chống lóa, hay cứ tùy hoàn cảnh cụ thể mà phối hợp 2 yếu tố, chẳng cần lưu ý lắm f ống kính làm gì ?
Phe P&S hay chê DLSR chụp màu trời không xanh bằng P&S, tay thì chưa cầm bao giờ, lấy P&S làm chuẩn rồi cứ phán như thánh rằng để chụp đẹp như P&S thì ống kính DLSR phải từ 1000$ trở lên. Mà cái màu đó thì do máy nó làm, PS thì màu gì mà chẳng được !