Hythe Mark III: súng máy chụp ảnh
Cập nhật lúc 44 PM, 02/06/2010
Hythe Mark III từng là khẩu súng máy có tính năng chụp ảnh được trang bị trên các chiến đấu cơ huấn luyện của chiến tranh thế giới I.
1915, năm đầu tiên của chiến tranh thế giới I, việc dùng đạn thật cho quá trính đào tạo phi công chiến đấu là xa xỉ. Do đó, hãng sản xuất máy ảnh của Anh Thornton-Pickard đã đề xuất ý tưởng: cải biến súng máy của các chiến đấu cơ huấn luyện thành những chiếc máy ảnh sử dụng phim, nhằm ghi lại mức độ chính xác khi ngắm bắn của các phi công tập sự.
Súng máy chụp ảnh Hythe Mark III.
Thiết kế có tính cách mạng này được gọi là súng máy chụp ảnh Hythe Mark III. Hythe Mark III được chế tạo dựa trên nguyên mẫu của khẩu súng máy tự động hạng nhẹ Lewis, do đại tá quân đội Mĩ Isaac Newton Lewis thiết kế năm 1911.
Súng máy Lewis được sử dụng lần đầu tiên trên máy bay chiến đấu của quân đội Mĩ vào năm 1912. Người Anh rất quan tâm đến khẩu súng này và đã lắp đặt nó trên các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia.
Cơ cấu ngắm và bắn của Hythe Mark III hoạt động như những khẩu súng máy Lewis. Điều khác biệt lớn nhất thể hiện ở chỗ, khi người phi công xiết cò súng, một bức ảnh sẽ được chụp thay vì một viên đạn được khai hỏa.
Dưới cái vẻ ngoài “sát thủ” của mình, Hythe Mark III là một chiếc máy ảnh thực thụ với cơ chế xử lý khá tiên tiến. Tiêu cự, khẩu độ và tốc độ chụp ảnh của nó được tính toán và thiết lập cố định cho tương xứng với quá trình tác chiến bằng đạn thật.
Ngày nay, ý tưởng súng chụp ảnh bắt nguồn từ Hythe Mark III vẫn được áp dụng rộng rãi trong công tác huấn luyện phi công chiến đấu ở nhiều quốc gia
(Theo Báo Đất Việt Tổng hợp)