Được gửi bởi
tarzan1234
Giải thích nôm na thế này, giả sử một thôn có 100 người, đang bị ngập lụt, người ta cứu trợ cho được 100 ổ bánh mỳ, mỗi người được một ổ, ăn đủ ấm bụng. Một làng khác cũng trong hoàn cảnh tương tự nhưng có tận 200 người cho chia nhau 100 ổ bánh, người nửa ổ, ăn không đủ lót dạ, muốn căng bụng thì phải uống thêm nước. Nếu có một người nào đó vì đói mà "xí phần" của người bên cạnh thì chắc chắn sẽ có một người phải nhịn. Vì cảm biến ánh sáng hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển năng lượng từ ánh sáng sang tín hiệu điện, nên nếu mỗi pixel "ăn" được ít ánh sáng hơn thì cũng sẽ đói giống như người ăn nửa ổ bánh mỳ vậy, phải tìm cách nào đó cho căng bụng. Ví dụ một cách thô thiển vậy cho dễ hình dung.