Em chia sẻ thêm về cảm nhận về ảnh streetlife.
Thường những trang/club/flickr về ảnh streetlife hay khuyến khích thành viên không post ảnh chụp bằng tele lens, lý do chính là nếu chụp bằng tele thì người chụp đã không thật sự hòa mình, không tương tác vào dòng chảy đó mà chỉ lấp ló bên ngoài và...bắn tỉa như paparazzi. Cái tác hại lâu ngày của việc dùng tele lens là ta sẽ...ngại và rất lúng túng nếu phải đến gần và bắt đầu có tương tác với chủ thế.
Theo em đây là nhận định đúng, nhưng có phần khắc khe vì thật sự nếu khoảnh khắc đẹp nhưng ta đứng quá xa thì tele lens là một công cụ cần thiết. Ngoài ra những chân dung đời thường nhiều lúc cũng cần một tele lens để crop chặt bố cục lại.
Cho nên mình cũng mong, để giữ chất lượng của topic, trước khi post một ảnh, bạn hãy tự hỏi về mức độ biểu hiện của ảnh: ảnh đã là một khoảnh khắc khác với 1 giây trước hoặc sau đó chưa.