Em so dzy ạ! Lần đầu dự PMA nản quá! hic hic. Chán hơn năm ngoái dự Auto show ở LA.
Như bác vthanh đã báo cáo, PMA thiếu hết 50% những tên tuổi lẫy lừng làng camera: Canon (em trung thành với Nikon nhưng vẫn ái mộ liếc sang Canon hoài); Pentax vang bóng một thời mà em cũng từng gắn bó trước đây với 2 em Pentax K1000 và ME Super.
Sau đây là điểm qua vài nét cách tổ chức của một số tên tuổi tại PMA
Nikon tại PMA 2010, dù có phần chơi trội hơn các "đàn em" khác như dành được độc quyền cung cấp dây đeo vào cửa mang nhãn hiệu Nikon cho tất cả mọi người; location lớn hơn; trưng bày hàng nhiều hơn; nhân viên phục vụ đông hơn v.v... nhưng vẫn không tạo được ấn tượng đáp ứng lòng mong đợi cho Nikon's fans cũng như tranh thủ cơ hội "một mình một chợ" khi mà đối thủ xứng tầm Canon không thượng đài. Trước khi vào PMA, ai cũng nghĩ rằng sẽ được xem tận mắt, rờ, sờ một D700s hoặc D900 để tha hồ bắn phá; nhưng rốt cuộc phototype/brochure cũng không có nốt (dù nghe đồn rằng sẽ có) hic hic . Chỉ có cái lens 300/2.8 VRII và 24/1.4 là đáng để hơi chú ý mà thôi (vì rằng 2 em này vượt ngoài tầm ngắm của em nên em chẳng chú ý mấy).
Nếu Nikon lấy hàng đè người, thì Sony lấy diễn giả (guest speaker) đè người! Quả thật với chiêu tiếp thị này, gian hàng Sony lúc nào cũng tập trung một lượng lớn số người đến nghe các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm (em sẽ post hình sau)
Samsung dù là hậu sinh trong làng camera nhưng theo em nhận xét có bóng dáng của một đối thủ nặng ký, khó nuốt trong những năm sắp tới. Vẫn theo cá nhân em, có thể rất nhanh sau này, Samsung sẽ vượt qua một số tên tuổi vang bóng một thời như Pentax, Olympus. Sản phẩm hiện nay của Samsung rất tinh xảo, đặc biệt là kiểu dáng thiết kế sản phẩm; em đã phải lòng với thiết kế kiểu dáng con Samsung NX10; nhìn đã mắt mà cầm rất vừa tay. Hic em xin tạm ngưng báo cáo và sẽ pot hình sau ạh
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.