Bắt chước bác Hoa_kts cho em xin phép làm bài tập:
Chang chang là một loài giống con nghêu nhưng nhỏ hơn, có nhiều ở bãi biển Hồ Tràm xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hàng ngày anh Huỳnh Văn Hùng vất vả cào chang chang dọc bãi biển để đem ra chợ bán kiếm khoảng 15-20 ngàn nuôi vợ và cô con gái nhỏ 1 tuổi. Công việc tuy đơn giản nhưng khá nặng nhọc, vì trong đống chang chang lẫn lộn vỏ và đá vụn rất nhiều.
Suốt bãi biển dài ở Hồ Tràm chỉ thấy mình anh đơn độc kéo cào, khi thì kéo trong bờ khi thì kéo xa bờ. Nhìn anh khó ai đoán được đúng năm nay anh mới 43 tuổi.
Chuẩn bị xuống biển
Dô hò dô anh bắt đầu kéo
Thu hoạch chang chang
Xong phần trên cạn, giờ anh phải ra xa hơn
Và anh lại vất vả dô hò dô