Trang 81 / 389 Đầu tiênĐầu tiên ... 3171798081828391131181 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 801 đến 810 / 3888

Chủ đề: 1001 loài hoa

  1. #801
    Tham gia
    18-05-2010
    Bài viết
    82
    Quote Được gửi bởi HaiHLe View Post
    Hoa Huỳnh liên, Sò đo vàng (Tecoma stans)

    e. thấy cái chùm này nhác giống bông Sò Đo của Bác nhưng lại không Vàng (có bông So Đo không bác ???)
    không biết nó có bà con zì không Bác ???





  2. #802
    Tham gia
    18-05-2010
    Bài viết
    82
    Quote Được gửi bởi HaiHLe View Post
    Mấy hình hoa trong link trên là loài cây thuộc chi Hợp hoan (Albizia) hay Kiều hùng (Calliandra) trong họ Đậu (Fabaceae) - họ phụ Trinh nữ Mimosoideae khác với loài cây Thailand powderpuff là loài cây thuộc họ Chưn bầu, nhưng hoa có dạng tổng quát hơi giống nhau nên người ta đều đặt tên Powderpuff.
    Thailand powderpuff thuộc họ Chưn bầu

    sao đại ca VườnHoa lại thống kê là họ: Bàng thầy ơi ??? nhức đầu quá!!!

  3. #803
    Tham gia
    09-07-2007
    Bài viết
    1,783
    Quote Được gửi bởi smileyhibiscus View Post
    Thailand powderpuff thuộc họ Chưn bầu

    sao đại ca VườnHoa lại thống kê là họ: Bàng thầy ơi ??? nhức đầu quá!!!
    Family Combretaceae, tiếng Việt gọi là họ Chưn bầu hay họ Bàng tùy... sách. Trong họ này có cả cây Chưn bầu và cây Bàng.
    Sách Cây cỏ VN (Phạm Hoàng Hộ) thì gọi là họ Chưn bầu, còn các sách sau này xuất bản ở Hà Nội thì gọi là họ Bàng (vì cây Chưn bầu chỉ có nhiều ở miền Nam, hổng có hay ít có ở miền Bắc).
    Chú thích thêm: Combretum là các loài cây Chưn bầu trong họ này còn Terminalia là chi Bàng, Chiêu liêu
    Được sửa bởi HaiHLe lúc 08:57 AM ngày 10-06-2010

  4. #804
    Tham gia
    09-07-2007
    Bài viết
    1,783
    Quote Được gửi bởi smileyhibiscus View Post
    e. thấy cái chùm này nhác giống bông Sò Đo của Bác nhưng lại không Vàng (có bông So Đo không bác ???)
    không biết nó có bà con zì không Bác ???



    Hoa Đăng tiêu, American Trumpet-Creeper (Campsis radicans hay Bignonia radicans)
    Họ Quao Bignoniaceae, cùng họ với hoa Huỳnh Liên bên trên.
    Trong họ Bignoniaceae này còn nhiều loài có hoa hình chuông nữa như Sò đo cam, Phượng tím, Bông Tỏi, Chuông tím, Chùm ớt, Núc nác, Đào tiên,... khá nhiều loài hoa trồng làm cây cảnh.

  5. #805
    Tham gia
    18-05-2010
    Bài viết
    82
    Quote Được gửi bởi phuonglovejesus View Post
    Thêm một cái hoa này cho 1001 loài hoa.
    Hoa Bồng Bồng, Bòng Bòng, Cây lá hen, Bàng biển
    Tên khoa học :Calotropis Gigantea
    Tên tiếng Anh : Crown Flower, Giant Calotrope, Giant Milkweed, Swallow-wort .
    Họ :Asclepiadaceae. Họ Bông Tai ( Họ Thiên Lý ). Apocynaceae . Họ la bố Ma

    Theo thông tin trên mạng thì cây này trị được bệnh hen và lấy nhựa của nó đặt vào chỗ răng bị nhức , đau thì sẽ khỏi .

    ... kèm theo hình trái của nó nữa.
    he.he cho e. ké cái cây Hen-Suyễn ;-) cứ thấy nó mọc nhiều trên những bãi cát nóng bỏng gần biển mà hổng biết






    nhưng mà cho e. hỏi sao mà tùm lum họ dzậy cà??? chắc điên mất ;-(

    st: "Vỏ trị kiết, kinh phong, tê thấp. Hoa làm tiêu, kiện vị. Lá trị hen suyễn. Hột uống làm lạc thai, chứa glucosid tác động vào tim."

  6. #806
    Tham gia
    09-07-2007
    Bài viết
    1,783
    @ bác Phuonglovejesus :
    - Cây Thần kỳ này tôi cũng chỉ biết qua báo chí chứ chưa thấy bao giờ nên không thể chỉ cho bác biết nơi mua bán.
    - Loài cây thứ 2 trong hình thì quả thật tôi không biết là cây gì. Tôi chỉ mới biết khoảng 15% các loài cây VN thôi, theo tỉ lệ này thì bác hỏi 6 cây tôi sẽ đưa ra được 1 tên cây, hì hì.

    Đề nghị bác cứ gọi tôi là bạn bình thường, đừng gọi là sư phụ mà làm tôi tổn thọ, trình độ tôi không có hơn ai đâu, còn nhiều cao nhân lắm. Với lại mọi người trên diễn đàn đều bình đẳng, không phân biệt tuổi tác, chức vụ, trình độ....

  7. #807
    Tham gia
    24-05-2010
    Bài viết
    39
    Anh Hải mà không biết thì chắc năm sau hay năm sau nữa tui mới có thể tìm thấy ID của cái cây này, cảm ơn anh .

    Bạn Smileyhibiscus ơi, để bạn đừng có điên , tui cọp nguyên văn của Wiki về cây Bồng Bồng để giải thích vì sao tui ghi cho nó nhiều họ thế, hi hi ...
    Hình bạn chụp đẹp lắm, nếu có thể bạn làm ơn pót hình của bạn vào set về cây Bồng Bồng của tui trên Flickr, bạn post vào hộp comment đó , để cho nhiều người có thể chiêm ngưỡng, vì hình ảnh của bạn chụp rất sạch sẽ ( nice composition ) và rất đẹp, bạn chụp hoa Đăng tiêu rất dễ thương và gợi cảm lăm lắm . Tuyệt vời . Đây là link trên Flickr của tui ( hình của tui chụp nếu không chỉnh sửa lại thì xí òm hà, chỉ mong có thể nhìn rõ là cái gì thôi .
    http://www.flickr.com/photos/3031959...7624014635831/

    Còn đây là link của Wiki nói về cây này
    <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Bòng_bòng" rel="nofollow">vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Bòng_bòng</a>

    Chi Bòng bòng (hay chi Bồng bồng) (danh pháp khoa học: Calotropis) là một chi thực vật trong phân họ Bông tai (Asclepiadoideae) của họ La bố ma (Apocynaceae) với 6-8 loài cây sản xuất ra nhựa cây có màu giống như sữa. Chúng là các loài cỏ dại khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Hoa của chúng thơm và thường được dùng làm các loại 'quả tua hoa' ở một vài nơi thuộc Đông Nam Á.

    Chúc mọi người vui khỏe với ống kính, hi hi .

  8. #808
    Tham gia
    23-01-2010
    Bài viết
    332
    Quote Được gửi bởi HaiHLe View Post
    Hoa Bỏng nẻ (Serissa foetida hoặc Serissa japonica). Cây này hay được trồng làm bonsai trong các hòn non bộ hay trồng viền xén tỉa quanh các bồn hoa. Do trồng làm bonsai nên người ta đặt thêm cho nhiều cái tên hay hay như Mãn thiên hương, Bạch tuyết mai, Bạch đinh hoa, Hương thiên mộc....
    Tên tiếng Anh cũng lạ lạ : Tree of a thousand stars
    Ngoài loài hoa màu trắng thì còn loài hoa màu hồng tím nhạt.
    Rất cám ơn bác đã trả lời và giải thích cặn kẽ.
    "Cứ ngỡ Trần Gian là cõi thật
    Cho nên tất bật ...tận bây giờ"


  9. #809
    Tham gia
    09-07-2007
    Bài viết
    1,783
    Cảm ơn Dongaltd đã góp 1 tấm hình cây Màng màng tím rất đẹp.

    @ Smileyhibiscus và Phuonglovejesus : Mấy họ cây thì hơi lung tung, các nhà phân loại thực vật trên thế giới cũng có nhiều bất đồng quan điểm nên một số loài cây được xếp ở những họ khác nhau tùy nhà phân loại. Hiện nay các sách thực vật ở VN còn đang sử dụng 2 hệ thống phận loại là hệ thống Cronquist với các sách xuất bản ở miền Nam trước đây và hệ thống Takhtadjan (Liên Xô) với các sách ở miền Bắc và sách sau này. Hiện nay trên thế giới (nhất là trong Wikipedia) lại sử dụng thêm hệ thống phân loại thực vật AGP (Angiosperm Phylogeny Group) dựa theo cấu tạo gen tế bào thực vật.
    Chính thức thì VN đang sử dụng các hệ thống phân loại cũ nên cứ xem là cây Bòng bòng này thuộc họ Thiên lý Asclepiadaceae, nhờ trời mà cả Cronquist và Takhtadjan đều xếp cây này vào họ Thiên lý.
    Được sửa bởi HaiHLe lúc 09:20 AM ngày 10-06-2010

  10. #810
    Tham gia
    09-07-2007
    Bài viết
    1,783
    Lôi cơm nguội ra xài lại. Ở trang 75 bạn smileyhibiscus có post hình hoa cây Tu hú gai, tôi cũng có vài cái hình 2 loài Tu hú thường gặp, các cây này đều là loài mọc hoang dại.

    Tu hú gai (Gmelina asiatica)



    Tu hú philippin, Tu hú lá bắc tím (Gmelina philippensis)

    (các lá bắc phía trên hoa nếu tươi hơn thì nó có màu tím đen)

Trang 81 / 389 Đầu tiênĐầu tiên ... 3171798081828391131181 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. 1001 câu hỏi đáp từ căn bản đến nâng cao về kỹ thuật hàng không - ảnh hàng không
    By nguyenphuong in forum Ảnh hàng không, ảnh chụp từ trên cao
    Trả lời: 84
    Bài viết cuối: 03-12-2011, 05:26 PM
  2. 1001 sự cố khi chụp ảnh
    By LEARNER PERMIT in forum Ảnh Fashion-Model-Nude Art
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 20-04-2009, 10:04 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •