Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4

Chủ đề: [hỏi] cách chụp phơi sáng và hiệu chỉnh ảnh bầu trời đêm

  1. #1
    Tham gia
    28-10-2009
    Bài viết
    519

    Question [hỏi] cách chụp phơi sáng và hiệu chỉnh ảnh bầu trời đêm

    Chào các bác,

    Mấy hôm rày em về củ chi chơi. Trời tối và khá trong. Khu này tương đối ít đèn đường và có thể thấy sao trời rất nhiều. Em muốn thử thể loại chụp bầu trời đêm nhưng chưa rành. Em muốn hỏi:

    1. Muốn chụp một bầu trời mà các vì sao chuyển động thành tia dài thì cần phơi sáng 1 tấm phải không?
    1a. Nếu cần phơi một tấm thì thông số như thế nào?
    1b. Máy em là 450D, phơi lâu vậy có nóng rồi hư cảm biến không?

    2. Nếu không thể chụp một tấm thì phơi rất nhiều tấm rồi ghép lại phải không ạ?
    2a. Nếu vậy chỉnh WB, và thông số theo từng tấm như thế nào?
    2b. Dùng phần mềm nào ghép được?

    3. Em có lens MF 24mm, 35mm, 50mm, Kit 18-55. Ống nào thì thích hợp?

    Em xin cảm ơn.

  2. #2
    Tham gia
    16-07-2009
    Bài viết
    214
    Tốt nhất là chụp nháy một cái rồi vào PS mà vẽ :-"
    cũng lỗi thời, phóng túng, weirdly lắm...

  3. #3
    Mình có biết 1 chị đã từng chụp 1 tấm star trails rất đẹp:

    http://www.flickr.com/photos/42220962@N07/4199784569/

    Chị ấy tên là Loan (là một trong những thành viên kỳ cựu thành lập nên CLB thiên văn nghiệp dư TP.HCM). Bạn có thể vào cái địa chỉ flickr trên để hỏi chị ấy. Hoặc vào đây: http://www.thienvanhoc.org/forum/showthread.php?t=3632

    Mình thấy ống kit chụp @18mm là phù hợp nhất á. Mấy cái kia chưa đủ rộng.

  4. #4
    Tham gia
    28-10-2009
    Bài viết
    519
    Cảm ơn bác Chummy đã chỉ người:"D,
    Tui sẽ tham khảo và hỏi tường tận.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •