Vào năm 1919 Kumao Kajiwara quyết định biến cái tiệm sửa chửa, bán ống dòm và các dụng cụ quang học của ông trong khu ngoại ô Toshima của thủ đô Tokyo thành một cơ xưởng sản xuất chủ yếu là ống dòm và các ống kính máy chụp hình mang tên Asahi Kōgaku Kōgyō Gōshi-gaisha(旭光学工業合資会社). Đến năm 1938 cơ xưởng của ông trúng thầu cung cấp các dụng cụ quang học cho quân đội Nhật đang phát triển nhanh chóng trong thời kỳ trước thế chiến thứ hai, và được đổi tên thành Asahi Kōgaku Kōgyō Kabushiki-gaisha (旭光学工業株式会社) Asahi Optical company.
Sau thế chiến thứ hai Nhật phải đầu hàng vô điều kiện và trở thành khu vực bị chiếm đóng của Hoa Kỳ, công ty Asahi Optical bị đóng cửa và mãi tới năm 1948 mới được cho mở lại. Trong thời gian này công ty chỉ sản xuất các ống kính qua các đơn đặt hàng của Minolta và Konica, đó là cơ hội khiến Asahi Optical chuyển hướng qua máy ảnh. Năm 1952 chiếc máy ảnh đầu tiên của Asahi Optical ra đời và cũng là chiếc máy ảnh SLR đầu tiên của Nhật bản được mang tên AsahiflexI và sau được đổi thành Pentax được kết hợp bởi hai chữ Pentaprism và Contax đó là một chiếc máy tương tự như máy Contax được chế tạo tại Đức. Sự thành công của Pentax đã làm kỷ nghệ sản xuất máy ảnh của Nhật chuyển hướng từ Range-finder qua SLR của hầu hết các công ty sản xuất máy ảnh của Nhật và khiến cho Nhật thống lĩnh thị trường máy ảnh trên toàn thế giới bởi tính đa dụng của máy SLR
Dù đã được hổ trợ bởi sự thành công vượt bực của Pentax nhưng Asahi Optical chỉ là một công ty nhỏ nên không được phổ biến nhanh chóng như Canon, Nikon, Minolta, Konica nên mãi đến cuối năm 1979 chiếc máy với phẩm chất pro ra đời để cạnh tranh với các company khác đó là máy Pentax LX mở đầu cho đợt máy nhỏ gọn của Asahi Optical.
Một điều thú vị mà ít người để ý khi chiếc Pentax LX trình làng, trong cuộc phỏng vấn lý do ra đời của chiếc máy, câu trả lời đơn giản của Asahi Optical Company là 1919 công ty được thành lập 1979 chiếc máy professional ra đời để đánh dấu kỷ niệm 60 năm và tên LX chỉ là số La Mã của 60 chứ không có ý nghĩa gì khác cả
Đi tiên phong trong việc sản xuất những chiếc máy SLR tại Nhật và sự thành công của những chiếc máy này đã được Asahi Optical tiếp tục bằng sự ra đời của những chiếc máy được gọi là "The auto 110 SLR" trong năm 1978, rất nhiều người lần đầu tiên cầm nó trong tay trong đó có tôi đã bật cười vì giống như một món đồ chơi nằm gọn hẳn trong lòng bàn tay nhưng những chiếc lens nhỏ nhắn và xinh xắn này cũng có thể cho ra những bức ảnh chẳng kém sắc sảo gì lắm so với máy phim 35mm. Bộ máy này có cả wider, flash, kính wide-angle, normal và tele chẳng chịu kém đàn anh của nó
Trước khi chú em út này ra đời vào năm 1969 Asahi Optical cũng đưa vào sản xuất một chiếc máy Medium-format SLR đó là anh hai Pentax 6x7 dùng phim 120 và 220 cở 55x69mm, một format lý tưởng để rọi thành ảnh 8x10, 20x24 hoặc 24x30. Anh hai này cái body nặng hơn 15 lần thằng em út ( 2.4kg v/s 159g ). Máy này bị chê thảm thiết bởi phái nữ và được gọi là loại máy vũ phu cầm cả hai tay cũng mỏi, chỉ sau một buổi off-line là liệt giường, nhưng những tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì khen nhặng cả lên và ca tụng đó là vũ khí cận chiến khi cần thiết
Nếu bạn đặt hai chiếc máy này cạnh nhau tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cười thoải mái về chuyện David v/s Goliath và thực tế là các thiếu nữ Nhật thời đó mê David ra phết và chẳng ngó ngàng gì đến Goliath
Năm 1975 đánh dấu sự chuyển hướng của Pentax với việc cho ra chiếc máy K1000 với loại lens-mount mới được gọi là K mount và là một mount tiêu chuẩn cho rất nhiều hiệu máy khác của Nhật. Ngay năm sau chiếc máy MX ra đời, đó là chiếc máy nhỏ nhất trong tất cả các máy SLR 24x36mm của Pentax và cũng nhỏ nhất trong các loại máy SLR ngay cả so sánh với hiệu máy Olympus được coi là hiệu máy nhỏ gọn. MX ra đời như một hệ thống máy thời đó với các dụng cụ hổ trợ như motor driver, winder, 250 magazine, data back...và là một máy cơ hoàn toàn với fixed viewfinder. Khi LX ra đời mới được coi là tiêu chuẩn pro với sự hổ trợ của 8 cái view finder với 6 loại khác nhau và hàng loạt dụng cụ được trang bị từ đầu đến chân để cạnh tranh với Canon và Nikon, cho đến bây giờ LX vẫn còn được ưa chuộng nhờ cái nhỏ gọn của nó và giá cả có thể đắt hơn cả F3 và New F1 trong cùng một điều kiện, có lẽ vì được sản xuất ít hơn
Thập niên 80 là thời kỳ của các máy tự động ME và ME super, MG và chiếc MEF được nhiều người ưa chuông với hệ thống focus được hổ trợ với những chiếc auto-focus lens thời kỳ đầu
Xin mạn phép bổ xung thêm vài chi tiết nhỏ trong bài viết.