Vote cho Bác 5 sao . Đang chờ bài của Bác.
Vote cho Bác 5 sao . Đang chờ bài của Bác.
18092009/2404.
Hì,theo em thì cái kiểu chỉnh màu nhanh,gọn,phổ thông nhất là màu kiểu cũ cũ,nhẹ nhàng,nhờ fill layer màu ấy :D Nhưng fill cả 1 layer màu thì thường hay bị bết màu,hay cả tấm hình bị ám 1 màu,nên sau đó dùng curve chỉnh lại là OK.Lúc trước làm biếng ko buồn quan tâm đến cái curve,vì nghĩ làm cách khác vẫn ra được kết quả màu giống vậy thôi,dạo này mới thèm học curve,và công nhận là h chỉ gần như xài mỗi cái í :D ,nhanh,gọn,hiệu quả
Chờ bài của bác Lá để học hỏi thêm :D
Phần 1: HIỂU
- Tone màu là gì? Đó là một tổ hợp các màu sắc được phối hợp với nhau trong một bức ảnh.
Vì vậy tone màu đẹp, hài hòa đồng nghĩa với việc ta tổ chức, sắp xếp các màu sắc đó sao cho hợp lý, đẹp mắt.
Việc sắp xếp màu sắc này sẽ được sử dụng trong 2 tình huống:
1. Sắp xếp màu sắc ngay lúc chụp: tức là ta cố ý sắp xếp màu sắc của trang phục, màu tóc, phụ kiện,… của chủ thể với màu sắc của bối cảnh xung quanh.
2. Sắp xếp màu sắc ở phần hậu kỳ (photoshop,…): trong nhiều tình huống nan giải hoặc “bắn đại, bắn ẩu” thì màu sắc ngay lúc chụp không được ưng ý, đẹp mắt vì vậy mà ở phần hậu kỳ ta sử dụng các kỹ thuật chỉnh màu, tone màu để điều phối lại màu sắc tổng thể của bức ảnh.
Làm sao để sắp xếp màu sắc đẹp, hài hòa?
- Tự trang bị cho mình một kiến thức cơ bản về (nghệ thuật) phối màu. Dễ nhất là tham khảo các thiết kế nội thất, các kiểu décor,… để xem họ đã phối hợp các màu sắc, ánh sáng với nhau như thế nào thì trong nhiếp ảnh nó cũng sẽ được sử dụng tương tự.
Các bạn có thể tìm mua và tham khảo qua các quyển sách về phối màu, décor nội thất,… được bày bán nhiều tại các hiệu sách về lĩnh vực thiết kế, décor nhà cửa.
Phổ biến nhất là quyển sách thuần túy về Nghệ thuật phối màu của tác giả Nguyễn Hạnh do nhà xuất bản lao động – xã hội phát hành có bán tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai (HCM). Trong đó trình bày chi tiết về các cách phối màu nóng, lạnh, truyền thống, thời trang, thanh lịch,…
Nếu có điều kiện đặt mua từ nước ngoài thì các bạn có thể tìm mua quyển Paint & Paper – A Masterclass in colour and light của David Oliver. Quyển sách kèm nhiều hình ảnh về décor nội thất phương tây với các phối màu rất đẹp.
Ông bà ta có câu: Tông/tông. Hàm ý về sự phổ thông của các phối màu tương tự. Đó là phối màu cơ bản, được sử dụng rất rộng rãi nhất và chưa bao giờ là lỗi thời.
Và có 2 trường hợp tông/tông.
1. Các màu sắc được phối gần giống nhau và bổ sung cho nhau.
Các màu vàng - cam - đỏ - hồng - xanh lá là những màu sắc gần giống nhau và bổ sung cho nhau. Vì vậy mà trong bối cảnh trên tự dưng lọt vào màu xanh da trời (blue), hay quất 1 cái tone xanh lè (blue) thì sẽ không đẹp.
... còn tiếp ...
Được sửa bởi l`amour lúc 10:04 PM ngày 02-04-2010
Tương tự ta cũng có các màu xanh da trời (blue) - lục lam (cyan) - xanh lá (green) là những màu tương tự và bổ sung cho nhau.
Do đó nếu bức ảnh của ta rơi vào những trường hợp có các màu tương tự chiếm tỷ trọng cao trong một bức hình thì ta nên sử dụng những tone màu tương tự để cho các mảng màu cục bộ trong một bức ảnh trở nên mượt mà, dễ nhìn hơn.
Ví dụ như trường hợp đầu tiên (tone ấm) thì ta nên nghĩ ngay đến việc sử dụng các tone màu ấm như vàng - cam - đỏ - hồng hoặc xanh lá.
Trường hợp tone lạnh như bên trên thì ta nên nghĩ ngay đến việc sử dụng tone màu blue - cyan - green.
Được sửa bởi l`amour lúc 09:28 AM ngày 03-04-2010
Hì,bác lá ơi :D Bác nên ghi rõ,trong trường hợp bác nói,"màu bổ sung" ko giống lý thuyết về màu bổ sung trong mỹ thuật,chứ ko mọi người lại bị rối :D
Em góp ý vậy thôi,có gì bác cứ del bài em đi,để mọi người tiện theo dõi bài của bác nhé
Mà bác Lá học interior design hay sao,mà cứ xui mọi người đi mua sách decor nội thất thế ) Em thấy việc luyện mắt nhìn màu thì cứ lên mạng,xem ảnh nhiều là lên trình ngay thôi,cho tiết kiệm :D
Hồi trước em đi Art Book ở Đồng Khởi cũng có cuốn Color Index khá hay về phối màu, nó có dạng như một cuốn từ điển để tra cứu cách phối màu với tất cả các loại màu dựa trên các màu cơ bản như red, orange, yellow, blue, cyan, green, magenta, . . . Cái hay ở đây là ngoài việc phối như thế nào thì tốt, nó còn chỉ ra thông số của các màu sử dụng. Nếu bác nào làm biếng suy nghĩ và đọc hiểu sách decor hoặc xem ảnh nhiều thì lấy cái đó ra tra và phối cũng được :D. Sách dành cho dân design nhưng photography cũng ok thôi.
Mấy cái minh họa cho tone lạnh bị lọt 1 số tone nóng rồi anh ơi :P
@Ani2u: fill màu thì tạo 1 lớp lên trên, do đó dễ bị ám màu toàn ảnh, curve có thể chỉnh lại tương phản nên bù lại được sự ám màu này, nhưng mà đẩy hơi quá thì có thể mất chi tiết vùng sáng hoặc vùng tối, hiểu được toàn bộ về curve mà chỉnh thì cũng gần như đủ hết cho các tool chỉnh màu khác rồi :D
50D + 55-250mm IS + 11-16mm + 30mm 1.4
http://www.flickr.com/photos/sonic_photos
Ở Đồng Khởi có Art Book ah,hôm nào phải vào xem thử :D HiHi,ở HN vào nên ko biết gì cả
Thank bác Juicy :x Nhưng cái cuốn Color Index í,theo e nhớ thì giá ko dướDi 400k :D Mà chỉnh màu ảnh,ko phải lúc nào cũng chỉnh ra được màu y như màu cần phối trong sách bảo.Tiết kiệm hơn,lên mạng,vào web của adobe : http://kuler.adobe.com/ hay http://www.colourlovers.com/ cũng có các màu phối sẵn rồi :D
Đúng là cái Curve rất hữu ích nếu biết dùng,đẩy vừa phải thôi,và chỉnh từng channel màu 1.Sau khi fill layer,ảnh bị ám nhiều màu nào quá,thì chỉnh kênh màu í,kéo curve ở vùng ảnh bị ám màu ấy xuống 1 xí là xong :(( Lúc trước thấy nó lằng nhằng,em chả buồn care :(( nghĩ lại thấy ân hận quá
Em hay có kiểu là thích màu của ảnh nào đó,save về,cố gắng chỉnh nó lại thành màu orginal của ảnh (dù ko thể 100% vì chả biết màu gốc của ảnh là màu nào,nhưng cứ cố gắng đưa vùng trắng về lại thành vùng trắng,và đúng màu mà mình thấy nó-nên-là như thế trong thực tế ấy) rồi save lại,quên hết các bước mà mình dùng để chỉnh nó về màu orginal ,sau đó chỉnh cho ra lại cái màu như người ta chỉnh = cách mà mình guess :D Cũng học được khối thứ,đỡ phải kiếm stock HiHi
- Ở phạm vi bài viết này em không đi sâu, chi tiết vô các khái niệm màu bổ sung là thế nào, màu tương tự là thế nào, màu đối nghịch là thế nào, bởi vì em hoàn toàn không muốn sao chép lại cái mà người khác đã trình bày (ở sách, trên mạng) và chưa chắc em đã sao chép đúng, chính xác nên tốt nhất là gợi ý mọi người có thể tham khảo ở nguồn nào đó khá tin cậy.
- Em không học design, nhưng về việc sử dụng màu sắc - ánh sáng trong các lĩnh vực là khá giống nhau. Sở dĩ em gợi ý mọi người có thể tham khảo sách vì vài lý do sau:
+ Các vấn đề được nêu ra trong sách để bán đều được trình bày chi tiết, kỹ lưỡng, khoa học. Nên mọi người đọc sách sẽ an tâm hơn về việc mình đã đi đúng hướng, các tài liệu free trên mạng download về đọc không khéo sẽ tẩu hỏa nhập ma.
+ Hình ảnh được in ra với màu sắc trung thực. Còn hình ảnh xem trên mạng thì có khá nhiều vấn đề cần xem xét: độ chính xác về màu sắc của màn hình đang xem, hình ảnh đang xem có bị giảm chất lượng do việc upload lên hosting nào hay không, hình ảnh đang xem lấy từ nguồn nào? đáng tin cậy về chất lượng không hay do bạn thấy đẹp và lấy nó làm tiêu chuẩn? Có đảm bảo là mắt bạn nhìn liên tục vào màn trong vài giờ đồng hồ thì khả năng cảm nhận màu sắc sẽ còn chính xác hay không?......
@Juicy: cảm ơn em, anh sẽ chọn lọc hình ảnh minh họa kỹ hơn. :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)