Được gửi bởi
digimage
- Ngày xưa, khi Ông Ansel Adams đưa ra hệ thống phân vùng ánh sáng (Zone System), gồm có mười một nấc trị số thời chụp (từ vùng 0 đến vùng X), với vùng V là vùng đặt trị số thời chụp, từ đó sẽ suy ra những vùng sáng hay tối quanh đó còn hay mất chi tiết, nhiều hay ít. Ở thời điểm đó, những phim thông thường chỉ có khả năng ghi nhận được khoảng 6 đến 7 trị số thời chụp mà thôi, và khi dùng những loại phim 'đặc biệt', kết hợp với chế độ tráng đặc biệt, có thể nâng khả năng ghi nhận chi tiết lên khoảng 8 hay 9 stops mà thôi. Nhưng nếu kết hợp với cả kỹ thuật phòng tối, từ loại giấy riêng, đến hóa chất, rồi kỹ thuật thui che, có thể mở rộng dãy tương phản này ra đến 13 stops (và Ansel Adams đã từng làm được như thế, trong các tác phẩm The Cameras, The Films, và The Prints).
Ngày nay, việc mở rộng dãy tương phản động ra đến hơn 10 stops, được xem như sự phát triển của công nghệ, và phí để phát triển này cũng hết sức đáng nể (với những back có khả năng ghi nhận được 16 bit màu), khi giá thành của những back số dạng này khoảng vài mươi ngàn đô la Mỹ. Tuy nhiên, không phải lúc nào, việc mở rộng dãy tương phản cũng cho hình ảnh "đẹp", thế nên hầu hết các máy, đều cho phép có những hiệu chỉnh "rộng hẹp" tùy theo ý người sử dụng.
-Bạn 11002 đã hiểu không đúng rồi, khả năng ghi nhận lượng sáng vào pixel và bit màu, là hai đại lượng biệt lập, chúng không phải là một, như bạn đã hiểu đâu.
Nếu pixel nhận được một lượng sáng tương đương 1 stop, nó sẽ cho giá trị độ sáng là 2, và nếu khi nó nhận được một lượng sáng tương đương 4 stops, nó sẽ cho giá trị độ sáng là 16 (vì tương đương với một trị số thời chụp, lượng sáng đi vào sẽ gấp đôi, hay phân nửa), và như thế khi tiếp nhận một lượng sáng mở rộng đến 8 trị số thời chụp, thì giá trị độ sáng nhận được sẽ là 256, nên nếu máy có khả năng ghi nhận đến 9 stops, nó sẽ cho giá trị độ sáng gấp đôi, là 512. Giá trị này ở ngưỡng càng cao/một trị số thời chụp, sẽ cho phép ghi nhận được nhiều thông tin về bậc chuyển sắc, cũng như sự tinh tế về chi tiết của hình ảnh. Đó là lý do tại sao những máy compact, với dãy tương phản hẹp, lại cho chất lượng hình ảnh "nghèo nàn" hơn (vì giá trị độ sáng/stop là thấp).
Còn bit màu, là số bậc chuyển sắc trên một kênh màu, từ vùng tối nhất, đến vùng sáng nhất, là do bộ A/D converter xử lý, để tạo ra. Đương nhiên, nếu giá trị độ sáng của pixel cao, sẽ dễ dàng hơn, để có thể tạo ra được ngưỡng bit màu cao hơn, như thế mối tương quan của hai thông số này là tương đối, và chúng không phải là một, như bạn 11002 đã nghĩ.